Sáng nay (13/5), 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai gồm đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và: Đinh Ngọc Quý-Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Xã hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Trần Đại Thắng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai; Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai; Rơ Châm H’Phik-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại huyện Ia Grai và huyện Chư Pah. Đơn vị bầu cử số 1 gồm: TP. Pleiku và các huyện Chư Pah, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông.

Báo cáo với cử tri về Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, các ứng cử viên cam kết sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Với các chức năng chính của Quốc hội là lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát hoạt động của các cơ quan cao nhất trong bộ máy Nhà nước… các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tích cực đóng góp để hoàn thiện hệ thống pháp luật; tham mưu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh; đặc biệt là đề xuất với Trung ương triển khai các các dự án, chương trình giúp Gia Lai tháo gỡ những khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững; đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…Phát huy vai trò của mình trên diễn đàn Quốc hội, chuyển tải những ý kiến của cử tri tỉnh nhà đến với Quốc hội.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV,bản thân cũng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu trong đạo đức, công tác; luôn thực hiện theo lời Bác Hồ dạy “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, “Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh”; thực hiện tốt tư tưởng lấy dân làm gốc; gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin…Nghiên cứu, học tập, phát huy năng lực trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ đề xuất với Trung ương ban hành những chính sách mang tính vĩ mô để tạo những bứt phá phát triển vùng Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng; cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là 04 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết; xây dựng Đảng bộ tình vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trong đó then chốt của then chốt là công tác cán bộ; tập trung chỉ đạo, giám sát để triển khai hiệu quả các chương trình đầu tư công; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Cử tri TP. Pleiku trân trọng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên rất sát với thực tiễn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tỉnh; đã đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Đặt nhiều niềm tin, cử tri mong muốn các ứng cử viên phải thực hiện “nói đi đôi với làm”, giữ lời hứa với cử tri, sâu sát với với cơ sở, giữ mối liên hệ với Nhân dân; phản ánh, đề xuất kịp thời những những khó khăn, nút thắt trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trên diễn đàn Quốc hội để từ đó có hướng tháo gỡ; tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh Gia Lai.
Hà Đức, R’Piên