Các trường khắc phục khó khăn đảm bảo công tác dạy học trong bối cảnh dịch bệnh

Cập nhật 07/3/2022, 10:03:28

Làm thế nào để học sinh có thể đi học trong một môi trường an toàn luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội và những thông tin liên quan đến việc học tập của các em trong bối cảnh dịch Covid-19 vì vậy cũng trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu. Trước tình hình số ca mắc Covid-19 đang tăng cao, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Pleiku cũng đang gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức dạy và học ứng phó với diễn biến dịch bệnh khi cùng lúc phải đảm bảo công tác phòng dịch vừa giữ ổn định kế hoạch dạy học.

Đón học sinh đi học trực tiếp trở lại từ sau Tết Nguyên đán, các trường học đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn từ công tác phòng dịch đến việc tổ chức dạy và học. Quy trình xử trí khi xuất hiện F0 tiếp tục được tập huấn kỹ càng, các trường đều bám sát Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để triển khai thực hiện.

Cô Nguyễn Thị Phi Khanh – Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Pleiku nói: “Từ 21/2 theo hướng dẫn của Bộ theo văn bản 796 xác định lại ca F0, thì F1 chỉ là những đối tượng học sinh tiếp xúc trực tiếp với F0 sau đó khoanh vùng đề xuất việc theo dõi sức khỏe tại nhà, còn lại những em học sinh khác không liên quan thì vẫn đến trường học.”

 Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số học sinh của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng những ngày qua vắng học khá nhiều, điều này đòi hỏi nhà trường cũng phải có giải pháp đảm bảo mạch kiến thức cho các em, để không bị động và ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học.

Cô Nguyễn Thị Phi Khanh – Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Pleiku cho biết: “Thực tế số học sinh vắng học trong từng buổi học khá nhiều, việc đầu tiên là nối mạng đến toàn bộ phòng học bắt thiết bị web cam để các thầy cô giáo vừa dạy trực tiếp vừa đưa thông tin để học sinh học trực tuyến ở nhà để đảm bảo không học sinh nào không được học.”

Sau 3 tuần đi học trực tiếp, Trường THCS Trưng Vương, thành phố Pleiku ghi nhận có 19 học sinh và 6 giáo viên mắc Covid-19. Khó khăn của nhà trường là việc bố trí đội ngũ giáo viên dạy thay, nhất là ở những môn còn đang thiếu giáo viên.

Thầy Bùi Hữu Nghĩa – Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, thành phố Pleiku trao đổi thêm: “Trong vấn đề dạy thay phân công dạy thay vì giáo viên không có chuyên môn không đảm nhiệm dạy thay được . 2 giáo viên trong cùng 1 tổ chuyên môn Sử địa, anh em cáng đáng rất nhiều. Trường đã thiếu giáo viên, giờ 1 giáo viên dạy 1 tuần 23-24 tiết, trong tình hình dịch bệnh cũng động viên thầy cô cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

 Trong bối cảnh dịch bệnh có thể sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài, vì vậy ngoài việc chuẩn bị các điều kiện an toàn trường học từ phía các cơ quan chức năng thì cha mẹ, nhà trường, thầy cô cần dạy kỹ năng phòng chống dịch cho học sinh để đảm bảo an toàn tối đa, tránh nguy cơ dịch lây lan trong trường học. Việc cho học sinh quay lại trường học không chỉ là vấn đề riêng của  nhà trường, thầy cô giáo mà ngay cả các bậc phụ huynh và bản thân học sinh ở mọi lứa tuổi cũng phải hiểu rõ và thực hiện đúng những hướng dẫn về phòng, chống dịch tại trường học.

Em Ksor Huỳnh Bảo Uyên –Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Pleiku bày tỏ: “Trước đây lớp em có 1 trường hợp F0 và lớp  đã nghỉ một thời gian và học online khi các bạn không có biểu hiện thì mới đi học lại. Tụi em phải đảm bảo không tụ tập, trong giờ học không được phép mở khẩu trang, rửa tay khử khuẩn khi lên lớp và khi về nhà.”

Chị Nguyễn Thị Thái – Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku chia sẻ: “Trước đây phụ huynh rất lo lắng mỗi khi các con đến trường nhưng dần dần tôi thấy rằng nếu mình chuẩn bị cho các cháu hành trang đến trường về sức khỏe tốt hơn thì các cháu sẽ phòng dịch tốt hơn và việc tiêm vắc xin covid-19 mang ý nghĩa rất lớn đối với các cháu ở giai đoạn 5-11 tuổi do đó tôi rất mong muốn được tiêm cho cháu.”

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, khó có thể có một phương án toàn diện đáp ứng mọi điều kiện, trong khó khăn cần chọn phương án khả dĩ hơn cả. Phương án hiện nay đang là linh hoạt với tình hình địa phương nhưng việc đưa học sinh trở lại trường học là kiên định, nhất quán./.

Kim Châu – Viễn Khánh

Trả lời