Các trường học xây dựng phương án phòng chống dịch khi học sinh đi học tập trung

Cập nhật 15/9/2021, 10:09:41

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nên đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh mới chỉ có 161 trường học ở 2 khối THCS và THPT tổ chức học trực tiếp. Đây là những trường nằm trong vùng xanh trên bản đồ thông tin dịch tễ Covid – 19 của tỉnh Gia Lai. Số còn lại tổ chức dạy trực tuyến hoặc chưa tổ chức dạy học. Để đảm bảo cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên được an toàn khi bắt đầu tổ chức học trực tiếp sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ngay từ thời điểm này, các nhà trường đã lên phương án phòng, chống dịch cụ thể theo từng cấp độ và cho cả năm học.

Để thực hiện tốt việc phòng chống dịch, trong thời gian này, các trường học trên địa bàn thành phố Pleiku đã không tổ chức học trực tiếp mà chỉ thực hiện học trực tuyến và các phương thức học tập phù hợp khác. Tận dụng khoảng thời gian đó, các trường đã tiến hành tổng vệ sinh, chuẩn bị các trang thiết bị phòng chống dịch Covid – 19, đồng thời trang bị những điều kiện tốt nhất, cũng như sẵn sàng các phương án để đón học sinh bắt đầu học tập trung ngay khi dịch bệnh trên địa bàn đã hoàn toàn được kiểm soát tốt.

Thầy giáo Võ Văn Thiết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Lê Văn Tám, TP. Pleiku cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị các cơ sở vật chất như khẩu trang, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn để trước cổng trường và trong lớp học, đảm bảo không học sinh nào không được trang bị về phòng chống dịch Covid – 19”

Thầy giáo Đỗ Ngọc Thiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Anh hùng Wừu, TP. Pleik nói: “Nhà trường cũng bố trí 1 phòng y tế để nếu như ngày hôm đó học sinh đi học mà đo học sinh thân nhiệt cao nhưng phụ huynh chưa chở được về nhà thì nhà trường sẽ bố trí các em vào phòng y tế của nhà trường để đảm bảo phòng, chống dịch”.

 Được đánh giá là nằm trong “vùng xanh” theo bản đồ thông tin dịch tễ Covid – 19 của tỉnh Gia Lai, cho nên ngay sau Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022, hơn 4 ngàn học sinh thuộc 2 khối THCS và THPT tại thị xã Ayun Pa đã bắt đầu học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho các em, công tác phòng, chống dịch đã được các nhà trường đặc biệt chú trọng. Đại diện phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Ayun Pa cho biết, sau khi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, học sinh thuộc khối Tiểu học tại thị xã cũng sẽ bắt đầu đến trường học tập trung. Do đó, ngoài việc xây dựng các phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình, thì thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng chống dịch của các cấp có thẩm quyền là điều hết sức cần thiết.

Ông Võ Đình Hạnh, Trưởng Phòng GD & ĐT thị xã Ayun Pa thông tin: “Phòng GD & ĐT thị xã đã chỉ đạo cho các trường áp dụng triệt để nội dung hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn 1467 về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid trong trường học. Các trường sẽ bố trí giờ học sinh vào và ra lớp lệch nhau 10 phút, học sinh giải lao 5 phút tại lớp sau mỗi tiết học và không tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục ngoài phạm vi lớp học” .

Với đặc thù là có học sinh học tập và sinh hoạt trong nhà trường nên việc xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án phòng chống dịch trong các trường dân tộc nội trú luôn được Ban giám hiệu các trường này đặc biệt quan tâm. Trước khi bước vào năm học mới, các trường đã phối hợp với các cơ sở y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, lớp học, khu nhà ở nội trú, bán trú cho học sinh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế… Cùng với đó, các nhà trường còn yêu cầu học sinh giữ khoảng cách và không tập trung đông người trong quá trình sinh hoạt khi ở nội trú.

Thầy giáo Nguyễn Trọng Vinh, Hiệu trưởng Trường THCS DTNT huyện Chư Păh cho biết: “Trong quá trình các em ăn, ở sinh hoạt tại trường thì để đảm bảo tốt nhất công tác phòng, chống dịch thì các em sẽ ăn, ở tại chỗ, không tổ chức các hoạt động tập thể, không cho các em ra ngoài. Tất cả ăn, uống, sinh hoạt đều thực hiện trong nội bộ khuôn viên trường”.

Có thể nói, đến thời điểm này các trường chưa tổ chức học trực tiếp trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho cho việc đón học sinh trở lại trường khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh và hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm học, cốt lõi là duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục./.

Nhóm PV, CTV

 

Trả lời