Trong ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tiếp tục kích hoạt thêm 6 khu cách ly tập trung để cách ly y tế đối với số lượng công dân khá nhiều tiếp tục trở về địa phương từ các tỉnh, thành phía Nam. Tuy nhiên, do lượng người về quá đông, nên hiện tại tất cả các khu cách ly y tế tập trung trong tỉnh đều đã quá tải để có thể tiếp nhận thêm công dân cách ly.
Huyện Kbang hiện tại có 04 khu cách ly tập trung, tăng 3 khu so với thời điểm trước ngày 01/10. Tuy nhiên, hiện tại cả 04 khu cách ly này với khả năng tiếp nhận trên 530 công dân đều đã quá tải. Riêng đối với 02 khu cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh và Trường DTNT huyện đã vượt lần lượt 36 và 30 người so với khả năng tiếp nhận. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly, nếu như phát hiện ca F0 tại những địa điểm này. Không chỉ riêng tại huyện Kbang mà các khu cách ly tập trung khác trên địa bàn tỉnh cũng đều đã rơi vào tình trạng quá tải.
Thiếu tá Trần Cơ Thạch, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang cho biết: “Hiện tại đối với chúng tôi thì lực lượng phục vụ rất là mỏng. Trong khi đó cùng một lúc chúng tôi phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ . Đặc biệt là công dân ở Cầu 110 về rất là ồ ạt gây rất nhiều khó khăn cho quá trình tiếp nhận của chúng tôi. Đặc biệt là cơ sở vật chất ở đây rất thiếu thốn nên việc quá tải ở Kbang diễn ra rất là cao”.
Trung tá Phạm Văn Tuân, Chỉ huy trưởng khu cách ly tập trung Trường THCS DTNT TX. Ayun Pa cũng cho biết: “Đối với thị xã Ayun Pa thì hiện nay công dân về từ vùng dịch với số lượng rất đông. Chính vì số lượng đông như vậy nên ảnh hưởng việc đảm bảo cho các khu cách ly . Các khu cách ly trên địa bàn đều đã quá tải”.
Sau khi kích hoạt thêm 6 khu cách ly tập trung trong ngày hôm qua, hiện tại toàn tỉnh có 73 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận trên 14.600 công dân về từ vùng dịch. Tuy nhiên, các khu cách ly vẫn chưa thể đáp ứng khả năng tiếp nhận khi lượng công dân đổ về tỉnh từ vùng dịch Covid – 19 phía nam tiếp tục tăng lên. Hiện tại, cả 73 khu cách ly này chỉ còn có khả năng tiếp nhận được 114 công dân theo quy định.
Chị Trần Thị Hồng, Công dân đang cách ly tập trung tại Trường PT DTNT Đông Gia Lai nói: “Đến khu cách ly tập trung ở từ bữa giờ thì thấy nhân viên y tế, rồi cán bộ phục vụ cũng chu đáo. Nhưng mà khu cách ly tập trung giờ đông quá thì sợ lây nhiễm chéo thôi ạ”.
Đại tá Huỳnh Việt Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khuyến cáo: “Chúng tôi khuyến cáo bà con có thân nhân ở các tỉnh phía Nam nên động viên người nhà thực hiện việc giãn cách về theo kế hoạch của tỉnh để đảm bảo an toàn cho bà con. Vì chỉ trong khoảng 14 ngày nữa thì có thể tiếp tục đón bà con về được thì sẽ an toàn hơn còn bà con về bây giờ thì chỗ ăn, ở rất khó khăn, và nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng là rất cao”.
Cùng với đó, ngành Y tế Gia Lai đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các quy trình đánh giá dịch tễ, sàng lọc, xét nghiệm, tách nhóm, kiểm soát các ca F0 ngay tại các chốt kiểm soát, đảm bảo nhanh nhất, đúng quy trình và an toàn cho công dân cách ly, cũng như góp phần hạn chế tình trạng quá tải trong các khu cách ly tập trung.
Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Ngành Y tế cũng đã tập trung nguồn lực cho các cửa chốt của tỉnh để tăng cường công tác khai báo y tế, sàng lọc, hướng dẫn để có thể phân loại được những người có nguy cơ cao và tổ chức cách ly tập trung. Trong quá trình cách ly tập trung sẽ tiếp tục phân loại để có thể đánh giá được mức độ nguy cơ đối với từng đối tượng cách ly tập trung. Từ đó có hướng cách ly phù hợp giúp cho các khu cách ly không quá tải và tránh sự lây chéo trong khu cách ly”.
Có thể thấy, hiện nay các khu cách ly tập trung của tỉnh đã quá tải, và cơ sở vật chất, cũng như nguồn nhân lực của tỉnh chưa đủ để đáp ứng công tác phục vụ cho quá trình cách ly y tế tập trung của lượng lớn công dân của tỉnh trở về từ vùng dịch. Do vậy, trong thời gian tỉnh đang tiếp tục chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tiếp nhận công dân về cách ly y tế tập trung, các gia đình cũng cần vận động người thân của mình đang học tập và làm ăn tại các tỉnh, thành phía Nam nên giãn cách thời gian trở về địa phương để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh./.
Nhóm PV, CTV