Các đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 31/5/2021, 07:05:55

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước; điều này đòi hỏi công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe, cảng hàng không cần được tăng cường. Vừa qua, Đoàn liên ngành gồm Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở GTVT tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị thuộc ngành GTVT, Cảng hàng không Pleiku.

Các đơn vị vận tải và bến xe cho biết ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ UBND tỉnh, Sở GTVT về phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị này đã triển khai ngay đến toàn thể cán bộ, nhân viên; nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn đã được bố trí trên xe, khai báo y tế, nếu có hành khách có biểu hiện nóng sốt thì yêu cầu nhân viên lập tờ khai y tế theo quy định, đưa vào khu cách ly riêng và báo cáo với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Phúc – Giám đốc DNTN Phúc Thắng (Bến xe Đức Cơ), Thị trấn Chư Ty, Đức Cơ cho biết:  “Huyện Đức Cơ là huyện biên giới do đó nguy cơ lây lan dịch bệnh rất là cao. Vì vậy, chúng tôi cũng đã có kế hoạch để phòng chống dịch, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của khách đến và đi trên các chuyến xe tại bến, chuẩn bị sẵn phòng cách ly riêng biệt để khi có tình huống hành khách có biểu hiện sốt cao hay bất thường sẽ di chuyển khách đến, thông báo cho cơ sở y tế xuống kiểm tra và đưa đi cách ly…”

Công tác phòng chống dịch Covid -19 hiện nay cũng được các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm đào tạo-sát hạch lái xe cũng được thực hiện nghiêm theo quy định. Lãnh đạo các trung tâm thường xuyên tăng cường tuyên truyền và giám sát chặt chẽ việc phòng chống dịch tại đơn vị mình, quán triệt việc giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếp xúc gần giữa khách hàng và nhân viên, nếu nhân viên, cán bộ và khách hàng không tuân thủ sẽ có biện pháp xử lý và từ chối không đăng kiểm phương tiện. Riêng tại Cảng hàng không Pleiku, đơn vị này vẫn tiếp tục siết chặt các quy định, quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt và yêu cầu tất cả hành khách đeo khẩu trang khi ra, vào nội khu sân bay…

Ông Đỗ Văn Xuân – Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81 – 03D, Tp.Pleiku cũng cho biết:  “Trong quá trình đăng kiểm thì chúng tôi luôn yêu cầu các đăng kiểm viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong công tác phòng dịch như hướng dẫn người dân giữ khoảng cách, vệ sinh, sát khuẩn trước và sau khi lên xe. Sau mỗi ngày làm việc thì chúng tôi đều tiến hành vệ sinh toàn bộ trung tâm. Trong quá trình thực hiện công tác đăng kiểm nếu thấy người dân có biểu hiện ho, sốt thì nhanh chóng báo cáo với cơ sở y tế gần nhất để xử lý”.

Ông Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Cảng hàng không Pleiku cho biết:  “Chúng tôi đã có kế hoạch cuộc họp phối hợp giữa các cơ quan đơn vị hoạt động trên cảng thực hiện tốt công tác phục vụ hành khách bao gồm lưu ý nhất vẫn là công tác phòng chống dịch và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách không để xảy ra tình huống mất an toàn, tình huống lây nhiễm bệnh tật. Đảm bảo hoạt động tốt vấn đề khai thác an toàn phòng chống dịch vẫn được đề cao”.

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng, công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị vận tải, đăng kiểm, bến xe, cảng hàng không được thực hiện tương đối tốt. Hầu hết nơi được kiểm tra đều bảo đảm đầy đủ vật tư, thiết bị phòng dịch; 100% hành khách đã thực hiện đeo khẩu trang đúng quy định. Phòng cách ly cũng đã được chuẩn bị nhằm tránh sự lây lan trong cộng đồng khi phát hiện hành khách có biểu hiện nhiễm bệnh. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số đơn vị bến xe như: Bến xe Đức Long, Bến xe Đức Cơ và Bến xe An Khê xây dựng kế hoạch chưa chi tiết, cụ thể…

Ông Đoàn Đức Mạnh – Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, Phó Đoàn kiểm tra liên ngành trao đổi:  “Trong đợt kiểm tra này, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất hơn 20 cơ sở thuộc ngành giao thông vận tải và Cảng hàng không Pleiku. Qua công tác kiểm tra, chúng tôi đánh giá một số đơn vị thực hiện rất nghiêm túc và rất tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên vẫn còn một số ít đơn vị chưa làm tốt công tác này, có tâm lý lơ là, chủ quan như thiếu quan tâm nhắc nhở việc đeo khẩu trang, chưa sát khuẩn khu vực quanh đơn vị… thì chúng tôi đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và đánh giá những tiêu chí nào chưa thực hiện tốt, yêu cầu các đơn vị này nhanh chóng khắc phục và thực hiện nghiêm.”

Đồng thời, Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành GTVT, Cảng hàng không Pleiku phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, không được lơ là chủ quan. Đặc biệt, các nhân viên trực tiếp làm việc ở quầy tiếp nhận hành khách tại các bến xe, nhà ga, nhân viên phục vụ trên các phương tiện phải thường xuyên quan tâm sức khỏe cho chính mình; mong muốn doanh nghiệp hãy chung tay cùng với tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Xuân Huy

Trả lời