BV Đại học Y Hà Nội ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh

Cập nhật 24/2/2016, 13:02:14

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện đã và đang làm tốt việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là bệnh viện đa khoa thuộc trường Đại học Y Hà Nội, được phát triển dựa trên các thế mạnh của trường, nhằm hình thành một cơ sở nghiên cứu, ứng dụng, chuẩn hóa, chuyển giao kỹ thuật cao cấp trong ngành y tế. Từ đó, bệnh viện đáp ứng yêu cầu là một cơ sở dạy/học có chất lượng cao cho Trường Đại học Y Hà Nội và các cán bộ y tế.

bv dai hoc y ha noi ung dung ky thuat cao trong kham chua benh hinh 0
 

Khai trương và đi vào hoạt động từ năm 2008, đến năm 2014, Bệnh viện được công nhận là Bệnh viện Hạng 1 với 6 Trung tâm, 14 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng, 6 phòng chức năng và khoa Dược với 3 quầy thuốc phục vụ đông đảo bệnh nhân. 

Bệnh viện đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại với các máy móc tân tiến như: Chẩn đoán hình ảnh: máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, Cắt lớp vi tính 128 dãy, máy Xquang số hóa, Xquang vú, Siêu âm màu, 4D, SA …; Hệ thống máy nội soi  chẩn đoán, siêu âm nội soi; Hệ thống xét nghiệm hiện đại; Các phương tiện chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch: siêu âm tim, Holter huyết áp, chụp mạch vành, can thiệp tim mạch…

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện đã và đang làm tốt việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe (nội, ngoại viện) cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Bệnh viện tích cực đầu tư máy móc và tiếp cận các phương pháp chữa bệnh tiên tiến.

PGS TS Bùi Văn Lệnh, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y cho biết: Hiện nay, trong lĩnh vực Ngoại khoa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có thể thực hiện các kỹ thuật hiện đại: Phẫu thuật nội soi cắt thực quản, dạ dày, đại trực tràng, phẫu thuật nội soi 1 lỗ, cắt thận nội soi, tán sỏi nội soi, tán sỏi qua đường hầm…; Phẫu thuật  u não dưới hướng dẫn định vị, phẫu thuật nội soi u tuyến yên, nội soi khớp, thay khớp gối, khớp háng, khớp vai…; Phẫu thuật thay khớp thái dương hàm; Cấy ốc tai điện tử; Phẫu thuật vi phẫu nối chi thể đứt rời; Nhiều kỹ thuật giảm đau cho tất cả các phẫu thuật.

bv dai hoc y ha noi ung dung ky thuat cao trong kham chua benh hinh 1
Một ca phẫu thuật nội soi.

Trong lĩnh vực Nội khoa, bệnh viện thực hiện các thủ thuật: Nội soi tiêu hóa can thiệp, siêu âm nội soi, đặt stent mở thông dạ dày, cắt ung thư dạ dày, đại tràng giai đoạn sớm; Điều trị tắc mạch phổi, mạch não bằng thuốc tiêu sợi huyết. Hạ thân nhiệt chỉ huy cho người bệnh ngừng tuần hoàn.

 

Trung tâm tim mạch can thiệp: thay van động mạch chủ, động mạch phổi qua da, đặt stent động mạch vành,động mạch chủ và nong mạch ngoại biên, lấy hyết khối động mạch phổi…

Để liên tục nâng cao chất lượng các dịch vụ và năng lực khám chữa bệnh, Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ nhân lực, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh thông qua việc tập huấn cho các y bác sĩ và nhân viên y tế,  luôn quan tâm chỉ đạo và giám sát thường xuyên việc này. Bệnh viện xây dựng các quy trình ISO, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến quy trình khám bệnh, nhằm tạo thuận lợi và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện hợp tác với nhiều trường Đại học: Hoa Kỳ,Hàn Quốc, Nhật bản, Australia, Pháp…; thường xuyên mời chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm, phát triển kỹ thuật mới hoặc cử cán bộ đi học tập chuyên môn, đi chuyển giao kỹ thuật ở nước ngoài

Có được những thành công bước đầu là do Bệnh viện thuộc Trường Đại học Y Hà Nội nên Bệnh viện thừa hưởng thương hiệu của Nhà trường cùng đội ngũ nhân lực chuyên môn là giảng viên của nhà trường có trình độ cao, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó Bệnh viện được trang bị máy móc đầy đủ, hiện đại để thực hiện các kỹ thuật cao phục vụ người bệnh. Tuy nhiên Bệnh viện hiện cũng đang đối mặt với những khó khăn như cơ sở vật chất chật hẹp, thiết kế hạ tầng không phù hợp trong khi số lượng bệnh nhân ngày một tăng.

Trong tương lai, khi có điều kiện cải tạo nâng cấp, mở rộng; Bệnh viện Đại học y Hà Nội sẽ thực hiện tốt tầm nhìn mục tiêu trở thành Bệnh viện kiểu mới kết hợp phục vụ tốt bệnh nhân đến khám và các đối tượng cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác; đồng thời là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ y khoa có uy tín trong nước và quốc tế, một địa chỉ đáng tin cậy cho các đối tượng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đào tạo y khoa./.

VOV

Trả lời