Một tin vui đối với ngành Giáo dục của tỉnh đó là ngay trước thềm năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng công nhận Gia Lai đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Phải nói là với xuất phát điểm của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song Gia Lai đã tích cực triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, tạo ra bước phát triển chung ở bậc học này.
Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên , chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ là 3 tiêu chí quan trọng để đạt được mục tiêu này. Với vai trò của giáo dục mầm non là: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, lời căn dặc của Bác Hồ dành cho bậc học nền tảng này luôn được khắc ghi: “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ, dạy trẻ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.

Một năm học mới luôn bắt đầu với giai điệu rộn ràng và đầy màu sắc của các bé qua những bài hát, điệu múa thật dễ thương, tươi vui chào đón “ Ngày hội đến trường”.
Bé Nguyễn Ngọc Bảo Uyên – Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Pleiku cho biết: “Con múa bài Vui đến trường để chào đón năm học mới. Con rất thích đi học, ở trường cô dạy con biết múa, hát, biết nhiều điều hay”.
Là 1 trong 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I trên địa bàn thành phố Pleiku, việc hội đủ 5 tiêu chí thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ của Trường Mầm non Sao Mai, phường Yên Đỗ chính là địa chỉ tin cậy để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình. Cơ sở vật chất được đầu tư mở rộng, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng nâng cao sẽ tạo được môi trường học tập tốt giúp trẻ phát triển thể chất, trí tuệ, năng khiếu một cách hài hòa, toàn diện.
Cô giáo Trần Thị Liên – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Pleiku cho biết: “Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2013.Mới đây nhà trường đã được đầu tư thêm cơ sở 2 rộng rãi, khang trang cũng là một thuận lợi rất lớn để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ”.
Bậc học mầm non là bậc học đầu đời, có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng kiến thức ban đầu, cũng như vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ. Mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non năm tuổi tỉnh Gia Lai đã về đích theo lộ trình đề ra . Thành tích đó khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội dành cho bậc học đóng vai trò nền tảng này. Đặc biệt là mạng lưới trường lớp mầm non ngày càng mở rộng. Trong vòng 5 năm qua, Gia Lai đã tăng thêm 22 trường mầm non, gần 800 phòng học đã được xây mới với tổng kinh phí khoảng 200 tỷ đồng, xóa được làng trắng về giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ từ vùng thuận lợi đến vùng khó khăn. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi huy động ra lớp đạt 99,7%.
Cô giáo Đỗ Thị Phượng – Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo xã A Dơk, huyện Đăk Đoa cho biết: “Trường có 97% học sinh dân tộc thiểu số. Được sự quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn vốn đến nay cơ sở vật chất của nhà trường đã đảm bảo cho việc học tập của trên 200 cháu. Hè vừa rồi nhà trường cũng được trang bị thêm giường nằm cho các cháu, xây tường rào, đào giếng nước”.
Giáo dục mầm non là bước đệm đầu tiên cho các cấp học, giúp trẻ có điều kiện hình thành và phát triển nhân cách, trí tuệ. Để mang đến cho trẻ khởi đầu tốt nhất có thể, một môi trường học tập tốt, sự quan tâm đúng mức cho bậc học mầm non sẽ làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển của trẻ trong tương lai.
Kim Châu -Minh Trí – Đặng Trà