Việc chính thức đưa vào hoạt động hệ thống Telehealth, kết nối 1.000 cơ sở khám chữa bệnh từ xa là sự kiện đặc biệt quan trọng của ngành Y tế Việt Nam trong năm 2020. Telehealth hay khám chữa bệnh từ xa là cuộc cách mạng xóa nhòa khoảng cách y tế giữa các vùng miền, giữa tuyến Trung ương với địa phương. Đề án “Khám chữa bệnh từ xa” mở ra một giai đoạn mới trong chẩn đoán và điều trị, với hai mục tiêu là tất cả cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn liên tục; mọi người dân đều được hỗ trợ y tế thường xuyên và khi cần thiết.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là cơ sở y tế đầu tiên của khu vực miền Trung –Tây Nguyên tham gia Hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa Telehealth. Ngay từ những ngày đầu mới khai trương hệ thống này, với vai trò là bệnh viện hạt nhân, Bệnh viện Tim Hà Nội đã hỗ trợ các bác sỹ Bệnh viện tuyến tỉnh hội chẩn từ xa một số ca bệnh phức tạp, khó điều trị, nguy cơ tử vong cao. Các chuyên gia đầu ngành cùng tham gia hội chẩn kịp thời hỗ trợ các bác sỹ bệnh viện tỉnh có hướng can thiệp đúng, điều trị thành công.
BS Trần Kế Toán – Trưởng Khoa Tim Mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Telehealth có giá trị rút ngắn khoảng cách khám bệnh giữa những đơn vị chuyên sâu và những đơn vị y tế vùng sâu vùng xa như Gia Lai, giúp cho chúng tôi có thể trao đổi tham vấn ý kiến chuyên gia về những ca bệnh rất khó chẩn đoán, khó điều trị. Từ khi bắt đầu triển khai Telehealth đã có 4 ca hội chẩn đây là những ca rất khó. Sau khi hội chẩn đã điều trị thành công, 4 ca đã ra viện hết, hồi phục tương đối tốt. Theo chương trình, 2 tuần Bệnh viện Tim Hà Nội có 1 buổi hội chẩn, 1 tuần xen kẽ chúng tôi sẽ dự thính có rất nhiều đơn vị tham gia. Chúng tôi cập nhật trao đổi học hỏi liên tục từ chương trình Telehealth này”.
“Chất lượng khám, chữa bệnh vươn cao, vươn xa” là thông điệp chủ đạo của Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa”. Tính đến cuối năm 2020 hơn 1.500 cơ sở y tế đã được kết nối. Người dân tại bất cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao nhất của tuyến trên, hạn chế việc chuyển tuyến, quá tải. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động khám, chữa bệnh từ xa càng phát huy hiệu quả.
Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai trao đổi: “Việc kết nối các điểm khám chữa bệnh từ xa giữa bệnh viện trung ương hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới mang lại hiệu quả rất cao. Qua thực tế vừa qua việc ứng dụng phần mềm Telehealth giúp cho bệnh viện tuyến dưới thực hiện tốt hơn công tác khám chữa bệnh, chất lượng được nâng lên. Qua khám chữa bệnh từ xa, bệnh viện tuyến trên có thể hướng dẫn trong mọi vấn đề từ hội chẩn cho tới hỗ trợ phẫu thuật, đọc các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh qua đó cũng đào tạo cho cán bộ tuyến dưới một cách có hiệu quả nhất”.
Với sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel đã có hơn một nghìn cơ sở y tế từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã được kết nối với 27 bệnh viện tuyến trung ương. Tại tỉnh Gia Lai, tháng 12/2020, Viettel Gia Lai cũng đã trao tặng 4 trung tâm hội chẩn khám chữa bệnh từ xa được lắp đặt tại 4 Trung tâm Y tế huyện Kbang, Chư Pưh, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa.
Ông Trần Văn Thuân – Giám đốc Viettel Gia Lai nói: “Trong thời gian tới, chúng tôi cam kết với lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai ở những trung tâm còn lại tiến tới xa hơn có thể đến cấp xã, phường cố gắng làm sao người dân có thể tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất. Gia Lai có 22 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, bước đầu chúng tôi triển khai 4 hệ thống. Trong 2021 chúng tôi sẽ cố gắng triển khai ở 18 điểm còn lại”.
Thông qua hệ thống Telehealth, những điểm cầu ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước đã được kết nối. Xoá nhoà khoảng cách là bước tiến lớn của ngành Y tế mà Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” mang lại thông qua hệ thống kết nối Telehealth./.
Kim Châu – Lê Thư – Thanh Sáng