Nhân chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, chiều 2/1, đoàn công tác của UBDT do Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai để nắm tình hình công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Đình Thu-PBT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh, cùng một số sở, ban, ngành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc (UBDT) Giàng Seo Phử thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai.
Gia Lai là tỉnh nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, là nơi sinh sống của 34 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 45%. Công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian qua luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào DTTS có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 3 đến 4%/năm. Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh còn trên 17% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo là người DTTS chiếm gần 83%. Tuy vậy vì nhiều nguyên nhân, vùng DTTS trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó nhiều người còn có tâm lý chủ quan, trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước gây khó khăn cho công tác giảm nghèo bền vững. Để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Gia Lai kiến nghị với TW tập trung xây dựng các chính sách, chương trình, dự án mang tính đột phá, lâu dài, mang tính đa mục tiêu và đảm bảo nguồn lực để thực hiện, cũng như tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho các chương trình đã và đang được thực hiện; Điều chỉnh một số tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với đặc thù KT-XH của địa phương và khu vực Tây nguyên…
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử ghi nhận các kiến nghị và những nỗ lực, kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của tỉnh, đồng thời đề nghị tỉnh cần xây dựng nghị quyết chuyên đề về xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên nguồn lực thực hiện công tác này và có những giải pháp phù hợp để thực hiện, tránh tình trạng người dân cứ muốn nghèo mãi để hưởng sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số…nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng ở tỉnh và khu vực.
Nhân chuyến thăm và làm việc với tỉnh, đồng chí Giàng Seo Phử đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai./.
Thiên Thanh-Thanh Sáng