Bình Định: Danh hiệu “doanh nghiệp xanh” – đích đến của các doanh nghiệp Bình Định

Cập nhật 06/6/2016, 14:06:49

Từ năm 2013, tỉnh Bình Định bắt đầu triển khai hoạt động rà soát, bình chọn, trao tặng danh hiệu xanh cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp. Sau 3 năm duy trì, hoạt động này không chỉ đơn thuần là việc xét phân hạng mà còn động viên các doanh nghiệp nỗ lực hơn trong công tác gìn giữ bảo vệ môi trường.

 

         

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản, ngay khi được thành lập  Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam – chi nhánh Bình Định đã xác định hoạt động sản xuất phải luôn đi kèm với nâng cao chất lượng môi trường. Vì vậy, trước khi đi vào hoạt động sản xuất Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc đầu tư các máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất khép kín; xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý khói thải lò hơi, trang bị hệ thống xử lý bụi kín, đồng bộ trong dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn xử lý trước khi thải ra môi trường; xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa, nước thải sản xuất đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN theo đúng quy hoạch được duyệt. Ngoài ra,  trong quá trình hoạt động công ty luôn thực hiện giám sát môi trường định kỳ, nhằm kiểm soát chất lượng môi trường trong quá trình sản xuất để từ đó có thể điều chỉnh hoạt động sản xuất theo hướng phát triển bền vững gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích chung của cộng đồng.

          Về vấn đề này Ông Hồ Sĩ Lượng – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam – chi nhánh Bình Định cho biết: Khi mà thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đầu tiên là tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, thoải mái nhất cho cán bộ CNV;  Thứ 2 là xây dựng được hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt khách hàng để từ đó DN xây dựng niềm tin đẩy mạnh haotj động sản xuất và kinh doanh"..

          Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, qua 3 năm thực hiện việc xét phân hạng các doanh nghiệp theo hướng doanh nghiệp xanh, kết quả cho thấy ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của từng doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực và tăng dần theo từng năm. Cụ thể năm 2013 là 24/109 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 22,02%, năm 2014 là 33/102 doah nghiệp, đạt tỷ lệ 32,35% và năm 2015 là 48/112 doanh nghiệp đạt tỷ lệ 42,86%.

 

Ông Ngô Văn Tổng – Phó Trưởng Ban Ban quản lý khu kinh tế Bình Định cho biết: "Với mục đích là khuyến khích và động viên các DN thực hiện tốt cong tác bảo vệ môi trường trong sản xuất KD, cố gắng xây dựng môi trường xan,h sạch, đẹp  trên địa bàn. Từ đầu năm 20-16 các DN trong khu kinh tế, công nghiệp đã hưởng ứng lời kêu gọi BQL khu kinh tế, đã thi đua thực hiện tốt công tác này".

 

Có một thực tế là hiện toàn tỉnh có 170 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu kinh tế Nhơn Hội và 4 khu công nghiệp nhưng có tới 58 doanh nghiệp không đủ tiêu chí  xem xét, phân hạng doanh nghiệp xanh. Trong số 112 doanh nghiệp được xét thì có 44 doanh nghiệp không đạt tiêu chí đầu tiên là tiêu chí đánh giá sự tuân thủ về hồ sơ pháp lý về quản lý bảo vệ môi trường, 20 doanh nghiệp không đạt yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường theo quy định về tiêu chí và thang điểm phân loại doanh nghiệp theo hướng doanh nghiệp xanh.

       

 

Trong thời gian tới, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh các biện pháp chế tài thì mỗi doanh nghiệp cũng cần ý thức hơn về vấn đề này bởi đó là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường xung quanh. Bởi khi được công nhận là “Doanh nghiệp xanh” sẽ là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững trong xu thế hội nhập./.

Phú Hòa- Dũng Nhân

Trả lời