Bao giờ người dân An Khê mới được sử dụng nước sạch sinh hoạt đảm bảo chất lương?

Cập nhật 30/8/2014, 13:08:36

Hiện nay, người dân tại thị xã An Khê luôn phải sống trong cảnh sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng do Ban quản lý Nhà máy nước An Khê cung cấp. Thực tế này đã diễn ra trong nhiều năm, tuy nhiên để giải quyết vấn đề này lại không hề đơn giản. 

      9 năm sống tại Phường An Tân – Thị xã An Khê cũng là thời gian mà chị Ngô Thị Thu Phương sử dụng nguồn nước do Nhà máy nước An Khê cung cấp. Chị cho biết: nguồn nước hiện nay mà gia đình sử dụng rất đục và có mùi hôi. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn hiện nay, nếu không sử dụng nguồn nước này thì cũng không biết lấy đâu nước mà sử dụng.

 Chị Ngô Thị Thu Phương, 185 Ngô Mây – Phường An Tân – Thị xã An Khê nói:Nước khi bơm về gia đình phải bơm lên bồn lọc nhưng vẫn đục, còn nếu mà để nguyên bơm ra mà sử dụng thì ghê lắm. Do mình còn trẻ nên chưa thấy bệnh đó thôi, còn sử dụng nguồn nước như thế này trước sau gì cũng sẽ thấy, nên mình hàng ngày vẫn phải uống thuốc lọc độc tố đấy”.

 Ông Đỗ Tuấn Diệp, Trưởng Ban quản lý Nhà máy nước An Khê cũng thừa nhận: “ Nguồn nước này chủ yếu anh em xử lý bằng vôi và phèn thôi, nếu nước đục quá thì mình cho thêm clo vào. Nói thật, nếu nói nước đủ tiêu chuẩn chưa thì nói thật là chưa đạt theo quy định của Bộ y tế quy định. Ở đây anh em chỉ xử lý nước bằng cảm tính thôi”.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã An Khê có khoảng gần 3.000 hộ dân sử dụng nước sinh hoạt do Nhà máy nước An Khê cung cấp với năng lực bơm từ 2.400 đến 2.500m3 nước/ ngày. Và theo tìm hiểu, tất cả nguồn nước này được Nhà máy lấy từ Sông Ba lên, sau đó bơm vào phễu thu nước, sau đó xử lý bằng vôi – phèn rồi chảy qua 2 bể lắng ngang, bơm qua 2 bể lọc, xuống bể chứa, sau đó bơm ra để các hộ dân sử dụng. Tuy nhiên, trên dòng sông chính nơi Nhà máy lấy nguồn nước để xử lý lại có nhà máy đường An Khê, nhà máy quặng Hoàng Anh Gia Lai, nhà máy mỳ MDF Gia Lai và các lò mỳ tư nhân hoạt động. Vậy ai có thể cam đoan rằng, các nhà máy và các hộ tư nhân này không âm thầm thải nguồn chất thải độc hại xuống dòng sông. Trong khi Nhà máy nước lại không hề biết và không đủ năng lực để phát hiện và xử lý nguồn nước đảm bảo chất lượng khi cung cấp cho người sử dụng.

Ông Đỗ Tuấn Diệp, Trưởng Ban quản lý Nhà máy nước An Khê đề xuất: Nhà máy nước được đầu tư xây dựng từ những năm 1996-1997 nên giờ máy móc cũng đã cũ kỹ, xuống cấp, vừa tiêu hao nhiêu liệu lại không đủ khả năng để xử lý nguồn nước đảm bảo. Nếu muốn có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng thì phải đầu tư lại toàn bộ hệ thống máy móc và các bể xử lý”..

Trong khi Nhà máy nước vẫn loay hoay với bài toán kêu gọi đầu tư lại hệ thống máy móc và cơ sở vật chất xử lý nguồn nước thì người dân từng ngày vẫn phải chấp nhận sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng. Không những thế, vào mùa khô hơn 200 hộ dân tại Phường An Bình và Song An còn có thể rơi vào tình cảnh không có nước để sinh hoạt do năng lực bơm của Nhà máy không thể đẩy nước đến những hộ xa trung tâm…./.

 

                                                        

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời