Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023), ngày 27/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu Căn cứ địa cách mạng (Khu 10) của tỉnh Gia Lai tại xã Krong, huyện Kbang cho đoàn cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cán bộ, nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ.
Tại hoạt động về nguồn, hơn 40 cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cán bộ, nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ đã về thăm lại Khu Tỉnh ủy (K10) (giai đoạn 1955 – 1975) tại xã Krong, huyện Kbang. Đây là khu căn cứ cách mạng, nơi hoạt động, làm việc của Tỉnh ủy Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ. Trong ký ức của các thế hệ cán bộ Ban Tuyên huấn (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai) trong chuyến trở về nguồn hôm nay, Căn cứ địa cách mạng Khu 10 là nơi hội tụ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; là nơi tôi luyện bản lĩnh, ý chí cách mạng; nơi lan tỏa tình thương yêu đồng chí, đồng đội; sự “đồng cam cọng khổ”, ‘chia ngọt sẻ bùi” giữa cán bộ với Nhân dân Krong… trong những năm tháng cả nước chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ và ác liệt.

Trên hành trình trở về nguồn, đoàn đã đến thăm Bia di tích Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đặt tại làng Tăng Lăng, xã Krong. Công trình này là một trong những “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước để các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo của tỉnh hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên huấn (nay là Tuyên giáo của Đảng), góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Trong chuyến hành trình về nguồn, Đoàn cũng đã đến thăm Nhà lưu niệm Anh hùng Núp, tại Làng Kháng chiến Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang và Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Trung đoàn Bộ binh 95, tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang./.
Quốc Linh – Minh Trung