Ban Chỉ đạo tỉnh họp triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Cập nhật 08/7/2021, 18:07:59

Kích hoạt cao nhất các biện pháp phòng chống dịch với mục tiêu là kiểm soát được dịch, không để dịch lây lan trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo được sức khỏe cho người dân – Đây là chỉ đạo của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố vào sáng ngày 8/7. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Tại cuộc họp, Sở Y tế thông tin: Liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận vào tối ngày 7/7 gồm bệnh nhân 23664 và 23666 tại làng Kte, xã H’Bông, huyện Chư Sê, sáng ngày 8/7 Gia Lai đã ghi nhận thêm 1 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2 là em trai của bệnh nhân 23664. Như vậy, tính từ ngày 28/5 đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp dương tính, trong đó có  6 trường hợp từ vùng dịch về, 1 trường hợp là  từ F1. Nhận định trước tình hình dịch tại TP.HCM những ngày qua lây lan nhanh, nhất là trước thời điểm giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7, dự báo sẽ có không ít người từ TP.HCM về địa bàn tỉnh bằng nhiều phương tiện, do đó Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân huy động các lực lượng kiểm soát chặt chẽ trong 72 giờ tới, nắm bắt kịp thời công dân lao động từ thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng dịch khác trở về, để có biện pháp kiểm soát, quản lý tốt công dân của mình.

Cuộc họp cũng đã tập trung đánh giá quá trình giám sát y tế, việc thực hiện cách ly tại nhà, bàn phương án tiếp nhận người từ TP. Hồ Chí Minh về, ban hành quy chế hoạt động của các chốt kiểm soát, kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong thời gian tới và việc khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ…

Đồng chí Võ Ngọc Thành,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá: Từ đợt dịch đầu năm đến nay nhìn chung toàn tỉnh đã chấp hành nghiêm nhiệm vụ kép; vừa tổ chức tốt công tác phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kinh tế – xã hội của tỉnh có những bước phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng hiện vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác do đó phải tập trung rà soát lại  các quy trình phòng chống dịch để chấn chỉnh ngay. Với 3 ca dương tính mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh, trong đó có 1 ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng do đó các ngành, các địa phương phải xây dựng phương án nâng mức cao nhất trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị các tổ covid cộng đồng phải được kích hoạt một cách cao nhất, đặc biệt phải làm tốt công tác nắm chắc dòng người từ các địa phương về địa bàn tỉnh, nhất là từ các vùng hiện đang có dịch bùng phát. Các trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch phải được xử lý một cách nghiêm khắc. Các đơn vị, địa phương phải thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm cao nhất quy trình phát hiện, khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu, cách ly và chữa trị một cách thần tốc theo đúng quy định.

Đồng chí Võ Ngọc Thành chỉ đạo: “Chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, của Chính phủ, Bộ Y tế và Tỉnh ủy. Có rất nhiều văn bản chỉ đạo rồi do đó phải thấm nhuần, nghiên cứu rất kỹ để chúng ta làm hết trách nhiệm của mình, Phải thật chủ động và quyết liệt trong phòng chống và dập dịch, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ lây lan. Chúng ta không kiểm soát để đối tượng ra ngoài cộng đồng thì rõ ràng chúng ta làm không tốt. Phải siết chặt lại việc này với phương châm phát hiện, tổ chức khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, tùy theo từng điều kiện cụ thể để chúng ta truy vết, rà soát, lấy mẫu, cách ly, cái nào cũng phải thần tốc. F1 là phải cách ly tập trung ngay, không thể chủ quan bất kỳ một trường hợp nào”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các ngành, các địa phương trong tỉnh phải thực hiện nghiêm phương châm “Chống dịch như chống giặc”, gắn với chống dịch phải thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế – xã hội, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng. Việc  tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch một cách hết sức nghiêm ngặt. Từng địa phương phải xây dựng các phương án phòng chống dịch phù hợp, rà soát nguy cơ từng địa bàn để có các biện pháp xử lý phù hợp, lưu ý các hoạt động kinh doanh dịch vụ, tập trung đông người.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Chư Sê, Phú Thiện, Chư Pưh, AYun Pa trong thời gian đang kiểm soát dịch dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo khi có thông báo mới và đề nghị tổ chức các hoạt động này theo hướng sử dụng công nghệ thông tin, tổ chức nghi lễ trực tuyến. Các hoạt động thể thao, tổ chức các lễ hội, hội thao, hội thi đề nghị tạm dừng. Chư Sê xem lại một số lĩnh vực như internet, trò chơi điện tử, bida đề nghị rà soát xem xét tạm dừng trong vòng 15 ngày. Đối với thành phố Pleiku việc bán hàng trên vỉa hè ban đêm đề nghị chỉ được bán mang về, không tổ chức tụ tập trên vỉa hè ăn uống chúng ta sẽ không kiểm soát nổi. Các nghi lễ tôn giáo đề nghị giảm còn 20 người với tinh thần là chúng ta phòng chống dịch tối đa, thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Các hoạt động kinh doanh thương mại, khách sạn, nhà hàng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch và phải được thường xuyên kiểm tra, có cam kết đầy đủ. Nếu vi phạm để xảy ra dịch bệnh phải xử lý trách nhiệm đối với các chủ nhà hàng, các chủ khách sạn”.

Với chiến lược phòng chống dịch “Vắc xin + 5K + công nghệ.”, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị tăng cường tổ chức hội họp, làm việc, trao đổi trực tuyến, truy vết qua công nghệ thông tin, kết nối với người dân để có những thông tin hướng dẫn, thông báo kịp thời và tiếp nhận thông tin từ người dân, đồng thời triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp chủ động phòng chống, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh/.

Kim Châu, Viễn Khánh

Trả lời