Hiện nay, một số địa phương trong tỉnh từng ghi nhận ca dương tính với SARS – CoV – 2 đã không còn ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong đó có Tp. Pleiku. Đây là điều rất đáng mừng, tuy nhiên cũng dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, lơ là trong nhân dân cũng như trong công tác chỉ đạo. Vì vậy yêu cầu cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid – 19 các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ưu tiên tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động trong mọi tình huống. Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được tổ chức vào chiều 2/8, nhằm triển khai thực hiện Công điện số 1063 ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của tỉnh Gia Lai trong tình hình mới. Đồng chủ trì cuộc họp có đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Từ ngày 28/5/2021 đến sáng 2/8/2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 72 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 7 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó đã có 7 trường hợp được xuất viện theo đúng quy định, 65 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh. Đặc biệt, trong số 72 ca dương tính với SARS – CoV – 2, thì có 73% ca nhiễm ghi nhận là những người đi về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang có dịch. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt 32 cơ sở cách ly tập trung. Tính đến ngày 2/8, toàn tỉnh đã có 6.674 công dân đang thực hiện cách ly theo quy định tại các cơ sở cách ly đã được kích hoạt.
Đánh giá về các nguồn lây nhiễm Covid – 19, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Gia Lai xác định có 3 chuỗi lây nhiễm chính đó là, công dân về từ vùng dịch phía Nam; nguồn thứ hai là từ tỉnh Phú Yên; chuỗi lây nhiễm thứ 3 là liên quan đến ca lây nhiễm ở tỉnh Khánh Hòa. Trước diễn biến dịch bệnh đang hết sức phức tạp, nguy cơ phát hiện ca dương tính với SARS – CoV – 2 từ những trường hợp đi về từ vùng dịch luôn thường trực; tỉnh Gia Lai đã chủ động tập trung xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid – 19 theo 2 cấp độ: Cấp độ thứ nhất là giảm ca mắc Covid – 19 trên cơ sở truy vết, khoanh vùng; Thứ hai là nếu phát hiện số mắc Covid – 19 với số lượng lớn thì buộc chúng ta phải giãn cách xã hội. Nghĩa là đến lúc đó, việc xây dựng bệnh viện điều trị cho 50 ca bệnh hay 1000 ca bệnh không phải là vấn đề lớn nhất trong công tác phòng, chống dịch, mà vấn đề tối quan trọng lúc đó là chúng ta phải kiểm soát tốt dịch bệnh và giảm đến mức thấp nhất số ca mắc Covid – 19 mới.
Liên quan đến công tác tiếp nhận công dân của tỉnh đi về từ vùng có dịch và việc kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các khu cách ly tập trung hiện nay làm sao để không được để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, cũng như các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu: “Hiện nay chúng ta có hàng trăm người về từ các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16 về địa phương của chúng ta đưa đi cách ly tập trung ngay cho nên phải chuẩn bị thật tốt các khu cách ly tập trung để đưa công dân về. Ngoài ra chúng ta có hàng ngàn người đến tỉnh và đi qua tỉnh để về các địa phương khác cho nên phải chuẩn bị một nguồn nhân lực để đưa công dân đi qua địa bàn tỉnh an toàn và đảm bảo không có tình huống nào xảy ra. Mỗi ngày cũng sẽ có vài chục đến hàng trăm người được đưa ra khỏi khu cách ly tập trung thì việc giám sát sau khi họ hoàn thành cách ly tại các cơ sở về cách ly tại nhà thì phải được giám sát chặt chẽ. Đây là yếu tốt rất quan trọng. Chúng ta cũng có thể phát hiện hàng chục người mắc Covid – 19 trong khu cách ly hiện nay. Tôi nói ở đây là có thể và sẽ chuyển các trường hợp này về các bệnh viện điều trị, cho nên phải cương quyết trong quản lý nội quy, kỷ cương trong khu cách ly để tránh việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đồng thời quản lý về cơ sở vật chất cũng như việc phòng chống dịch bệnh qua việc sử dụng rác thải, rác sinh hoạt khác của ngành y tế tại khu cách ly có thể làm lây lan dịch bệnh. Tôi đề nghị với cả hệ thống chính trị của chúng ta vào cuộc một cách đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ cùng có trách nhiệm với nhau, ngành với ngành, địa phương với địa phương, địa phương với ngành. Đề nghị các đồng chí Bí thư các huyện, các xã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn của tỉnh cũng như địa phương mình. Chủ động phối hợp với các ngành trong vận hành các khu cách ly tập trung, chịu trách nhiệm vận hành các chốt do địa phương lập cũng như là phối hợp cùng với tỉnh trong vận hành các chốt kiểm soát dịch bệnh do tỉnh lập”.
Mặc dù những ngày qua, Gia Lai đã ghi nhận ca nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng, cũng như ở các khu cách ly tập trung. Thế nhưng cần phải khẳng định, địa phương đã đạt được rất nhiều kết quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Kết quả lớn nhất đó là chúng ta đã cơ bản kiểm soát được 3 chuỗi lây nhiễm và sàng lọc, kiểm soát được các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngay từ vùng dịch về, không để lây lan trong cộng đồng. Kết quả này là nhờ các lực lượng nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ lâu dài, chưa có thời gian kết thúc; vì vậy khi chưa đạt được miễn dịch cộng đồng thì buộc phải sống chung với dịch và có các biện pháp ứng phó phù hợp.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phát biểu tại cuộc họp
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh nhấn mạnh: “Đề nghị Sở Y tế cần có kế hoạch hết sức chủ động, triển khai tiêm vắc xin trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất và an toàn cho người dân. Đối với việc đón công dân trở về thì Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 1063/CĐ-TTg yêu cầu “ai ở đâu ở đấy” vì vậy các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cho các gia đình có thân nhân ở các vùng đang thực hiện chỉ thị 16 nắm bắt và khuyên thân nhân của mình nên ở lại địa phương đó, tuân thủ các quy định phòng-chống dịch và khi tỉnh chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về chỗ ăn ở, cách ly cho người dân thì sẽ triển khai đón công dân về. Phải tập trung bảo vệ nguồn nhân lực của ngành Y tế, của các tuyến đầu, đảm bảo các điều kiện, chế độ, đảm bảo đủ sức khỏe để các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu làm việc, đặc biệt quan tâm việc phòng-chống không để lây nhiễm chéo. Đối với công tác truyền thông phải đi trước một bước không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc. Về phía ngành Y tế cần tham mưu, chủ động mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch một cách lâu dài; tính toán hình thành các khu chữa trị phù hợp, không để lãng phí nhân lực”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị các cấp nên cần có nhận thức đúng, trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong tình hình hiện nay không ai đứng ngoài cuộc. Tỉnh đã tuân thủ chỉ đạo của Trung ương và triển khai có hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình, dập tắt được các nguồn lây lan và kiểm soát được 3 chuỗi lây lan vừa qua và tầm soát được, tìm các nguồn lây lan nên tạm thời yên tâm. Tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung và cộng đồng vẫn còn cao nếu từng cấp, từng ngành, từng người dân chủ quan, lơ là./.
Lệ Xuân, Thanh Sáng, R’Piên