Bài phát biểu Chương trình hành động của bà Lương Thị Tuyết Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai

Cập nhật 11/5/2016, 15:05:57

Bài phát biểu Chương trình hành động của bà Lương Thị Tuyết Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai, ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 3 , tỉnh Gia Lai.

Bà Lương Thị Tuyết Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai

Tôi là Lương Thị Tuyết Vinh, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai; Được sự tín nhiệm của cử tri và thống nhất giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tôi được tham gia vào danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021;

Bản thân tôi xác định, đây vừa là một vinh dự lớn lao vì được tin tưởng giới thiệu tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước nhưng đồng thời là trách nhiệm và là nghĩa vụ thiêng liêng khi được đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong việc tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc trách nhiệm và quyền hạn được phân công đồng thời thực hiện quyền giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước theo quy định.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri!

Một trong những vấn đề nóng bỏng, được dư luận xã hội cả nước hiện nay quan tâm đó chính là tình trạng ô nhiễm môi trường và vấn đề về an toàn thực phẩm, là những tác nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe của người dân, ảnh hưởng sự phát triển KTXH bền vững, sự tồn tại, phát triển của cả thế hệ hiện tại và tương lai.

Tỉnh Gia Lai thời gian qua cũng đã và đang phải chịu những tác động rất nặng nề từ tình trạng ô nhiễm môi trường, các hiện tượng như rửa trôi, xói mòn đất do khai hoang đất và chặt phá rừng bừa bãi; Việc xả rác và nước thải bừa bãi, không đúng chỗ, đúng nơi quy định, gây mất cảnh quan đô thị, làm hư hại hệ thống cống thoát nước, gây tắc nghẽn, ngập úng cục bộ nhất là vào mùa mưa…. đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Đối với thực trạng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Trong thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp có thẩm quyền tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, thanh tra và phát hiện nhiều trường hợp tiêu thụ thực phẩm đã hư hỏng, ôi thiu, sử dụng các hóa chất không được phép sử dụng như formol, hàn the, màu công nghiệp, chất chống oxy hóa… để bảo quản, chế biến. Các trường hợp ngộ độc thực phẩm và chết do ngộ độc thực phẩm gây ra ngày càng gia tăng về số lượng,…

Vậy phải làm sao để cuộc sống của chúng ta ngày càng chất lượng và an toàn hơn, đó là nhiệm vụ không chỉ của riêng mỗi cá nhân mà là của cả cộng đồng xã hội.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin được mạnh dạn trình bày những giải pháp để góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và vấn đề về an toàn thực phẩm; cụ thể:

Một là, Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường;

Hai là, Bản thân tích cực tham gia và có ý kiến đối với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó tham mưu đề xuất những chế tài xử phạt nghiêm để đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm.

Ba là, đối với các dự án đầu tư, yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, đánh giá tác động môi trường để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất gây ra. Đối với các nhà máy, các khu công nghiệp cần thiết phải quy định về việc xây dựng hệ thống xử lý môi trường theo các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm hướng tới một môi trường tốt đẹp và thân thiện hơn với con người.

Bốn là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các đợt kiểm tra chặt chẽ các khâu từ chế biến, bảo quản đến sử dụng các nguồn thực phẩm; kiểm tra chất lượng hàng hóa thông qua các hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh.

 Năm là, dựa vào tiềm năng, tiềm lực của từng khu vực, địa phương, xúc tiến việc nghiên cứu quy hoạch xây dựng lợi thế của các vùng, như là xây dựng Hệ thống chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo thêm nhiều sản phẩm sạch, an toàn phục vụ người tiêu dùng, góp sức vào công cuộc phát triển ngành chăn nuôi, công nghiệp thực phẩm đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động ở địa phương.

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi, nếu tôi được trúng cử làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi xin hứa sẽ luôn phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người ứng cử viên đại biểu quốc hội mà nhân dân đã tin cậy và giao phó.  Trân trọng đề nghị cử tri ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi.

Cuối cùng tôi xin được cảm ơn các quý vị đại biểu đã quan tâm, lắng nghe chương trình hành động của tôi. Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Lương Thị Tuyết Vinh

Trả lời