An Khê khởi công xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc

Cập nhật 12/3/2023, 11:03:13

Sáng ngày 12/3, tại xã Cửu An, thị xã An Khê, UBND thị xã An Khê đã tổ chức Lễ khởi công công trình Khu lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc – Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của An Khê. Tham dự lễ khởi công có các đồng chí Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã, thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân Đỗ Trạc và chính quyền địa phương.

Công trình Khu lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc được xây dựng tại thôn An Bình, xã Cửu An trên diện tích 4000m², tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án gồm các hạng mục như cổng chính, hàng rào, nhà lưu niệm, sân, khuôn viên cây xanh … Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9/ 2023.

Anh hùng Đỗ Trạc sinh năm 1921 trên quê hương Tây Sơn Thượng đạo, thuộc ấp Tây Sơn Nhì, nay là xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí Phan Thêm-đặc phái viên Xứ ủy Trung kỳ đã về An Khê xây dựng tổ chức Đảng và thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở An Khê do đồng chí Đỗ Trạc làm Bí thư (25-11-1945). Khi thực dân Pháp tái chiếm Gia Lai (tháng 6-1946), đồng chí Đỗ Trạc đã lãnh đạo quân và dân An Khê liên tục đánh địch từ đèo Mang Yang đến đèo An Khê nhằm bảo vệ thành quả cách mạng ở địa phương. Trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp,  đồng chí Đỗ Trạc cùng đồng đội ra sức khôi phục cơ sở, xây dựng lực lượng du kích địa phương và chú trọng xây dựng căn cứ địa cách mạng làm bàn đạp tấn công địch từ nhiều phía. Năm 2018, Đ/C Đỗ Trạc được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Việc xây dựng Khu lưu niệm là việc làm có ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, lưu giữ những đóng góp của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc – Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của An Khê. Đồng thời sẽ là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa và là một trong những địa chỉ tham quan, du lịch mới của thị xã.

 CTV Thế Huynh

Trả lời