An Khê đối mặt với hạn hán vụ Đông xuân 2013-2014.

Cập nhật 23/3/2014, 08:03:03

Vụ gieo trồng Đông- Xuân 2013-2014 tại thị xã An Khê đã vào chính vụ cũng là thời điểm Tây Nguyên bước vào mùa khô. Hiện nay, nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn đã có dấu hiệu cạn nước, nông dân lại canh cánh nỗi lo hạn hán, mất mùa có thể xảy ra.

Tình trạng khô hạn ở An Khê.

 

Vụ Đông –Xuân 2013-2014 phường An Phước, thị xã An Khê xuống giống trên 123 ha cây trồng các loại. Đến thời điểm hiện nay, khoảng 60% diện tích cây trồng trên địa bàn bị thiếu nước, có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng khi thu hoạch. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do thời tiết nắng kéo dài, nhiều ngày không có mưa, các công trình thủy lợi, bàu đập chủ yếu phụ thuộc vào “nước trời” đã có dấu hiệu cạn nước, không đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu cho cây trồng. Trong đó có khá nhiều công trình bàu đập và các tuyến kênh dẫn nước của thủy điện An Khê- Kanak đi qua, nhưng tình trạng khô hạn đã xuất hiện. Theo dự tính của nông dân địa phương, nếu thời tiết nắng tiếp tục kéo dài, không có mưa như hiện nay thì khoảng 2 tuần tới, bàu sẽ cạn nước tưới.

 

Là người dân sinh sống tại Phường An Phước-TX An Khê, Ông Nguyễn Văn Minh tâm sự: “ Hiện tại bữa nay mới chớm đầu mùa khô nhưng mà  nước như thế này thì  khoảng 1 tháng nữa thì lúa sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm nước nếu không mưa. Tình hình khô hạn vụ Đông- Xuân rất khó khăn cho hộ nông dân địa bàn chúng tôi”.

 

Còn đây là ý kiến Ông Hồ Hữu Bằng-Chủ tịch Hội nông dân phường An Phước-Thị xã An Khê: “Các công trình bàu đạp của phường phụ thuộc vào thiên nhiên nên không đảm bảo cho vụ Đông- Xuân tình hình rất khó khăn. Riêng bà con đang tập trung tiết kiệm nước tưới, ưu tiên đầu tư cho cây lúa. Giải pháp hiện nay là vận động bà con tăng cường công tác tiết kiệm nước để phục vụ cho nông nghiệp, hạn chế các loại cây trồng và chủ yếu tập trung cho cây lúa. Bà con đang tiến hành nạo mương, vét mương, chuẩn bị các giếng khoan để phục vụ vụ Đông- Xuân năm nay”.

Không riêng gì tại phường An Phước mà hiện tại, một số diện tích lúa tại các địa phương như phường An Bình,  xã Cửu An, Tú An cũng rơi vào tình trạng tương tự, các công trình thủy lợi trên địa bàn đều không đủ nước tưới. Diện tích mía gieo trồng chỉ đạt 91,3% KH, một số diện tích mía trồng muộn bị thiếu nước dẫn đến tỷ lệ nảy mầm thấp, làm giảm năng suất loại cây trồng này.

 

Qua trao đổi Ông Phan Vĩnh Tấn-Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê cho biết:“Giải pháp chống hạn thì phòng đã tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các xã, các ngành chức năng tập trung các mặt: thứ nhất tập trung nạo vét các ao, bàu, đạp, kênh mương để tập trung tưới cho cây trồng, cây lúa và các loại rau màu. Ngoài ra vận động người dân tiệp trung khoan giếng dùng các máy bơm để tưới, tập trung chống hạn cho cây lúa trên địa bàn. Giải pháp nữa đối với tiến độ gieo  trồng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng đặc biệt là những vùng đất cao không gieo trồng được lúa và các loại cây công nghiệp ngắn ngày khác thì chuyển qua trồng ngô, rau màu để đảm bảo tiến độ gieo trồng trên địa bàn”.

 

Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2013 – 2014 thị xã An Khê sẽ gieo trồng trên 3.930 ha cây trồng các loại, nhưng đến thời điểm này nông dân mới chỉ gieo trồng 3.628 ha, đạt 92,32% KH. Tuy nhiên, trước tình trạng khô hạn như hiện nay, nguy cơ hạn hán, mất mùa là khó tránh khỏi. Do đó, bà con nông dân trên địa bàn mong muốn chính quyền địa phương và các ngành liên quan gấp rút tiến hành triển khai các biện pháp chống hạn để giảm bớt thiệt hại cho nông dân do khô hạn gây ra./.

 

Phương Thanh + Đình Thị

Trả lời