Sau những ngày khó khăn, vất vả ở các tỉnh, thành phía Nam khi những địa phương này bùng phát dịch Covid-19, những ngày qua, rất đông người dân ở nhiều địa tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Gia Lai đã tự phát trở về địa phương. Với tinh thần “không để lại bị bỏ lại phía sau” và “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, các cấp, ngành tỉnh Gia Lai cũng như các đơn vị, nhà hảo tâm và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để động viên, chia sẻ và chăm lo cho những người dân trở về quê từ vùng dịch được ấm lòng hơn.

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát, có lẽ chưa khi nào các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch được ngơi nghỉ; và nhất là trong những ngày qua khi lượng người dân ở các tỉnh, thành phía Nam tự phát trở về địa phương rất đông nên công việc của cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng y tế tại các điểm chốt vào tỉnh và trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại càng vất vả hơn. Song với tinh thần “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, mỗi người đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để có điều kiện tốt nhất phục vụ công dân cách ly.
Đại úy Nguyễn Quốc Huy – Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QP&AN, Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngoài việc đảm bảo chế độ theo quy định Trung tâm rất quan tâm đến chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng cho các mẹ, các bé trong thời gian cách ly ở đây để đảm bảo sức khỏe”.
Ngoài những nhu yếu phẩm thiết yếu cấp cho người dân khi bắt đầu vào khu cách ly y tế tập trung, thì thường ngày, những bữa cơm nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng đã được chuẩn bị chu đáo để phục vụ công dân khi cách ly. Cùng với đó là những lời động viên, sẻ chia đã giúp người dân cảm thấy ấm lòng hơn và yên tâm cách ly để sớm về với gia đình, người thân.
Chị Phạm Thị Ngọc Loan – Huyện Chư Prông nói: “Em thấy ăn uống, sinh hoạt ở đây rất là tốt; mọi người thì thân thiện, dễ chịu nên em rất hài lòng và các anh làm cũng rất là nghiêm ngặt thì thấy rất là yên tâm”.
Chị Giang Thị Thanh Thúy – Thị xã An Khê cho biết: “Khi về ở khu cách ly thì mấy anh ở đây rất nhiệt tình, phục vụ rất là tận tình, chu đáo, không có gì là gây khó khăn, cản trở cả nên mình rất là yên tâm cách ly tại đây không phải lo lắng gì; và sau khi cách ly tại đây thì mình sẽ về nhà để cách ly theo quy định”.
Chính sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở tỉnh Gia Lai cũng như sự chia sẻ của các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm, cũng như sự chăm sóc chu đáo, tận tình của các lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly không chỉ những người dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung, mà người thân của họ ở nhà cũng cảm thấy yên tâm, ấm lòng.
Ông Lương Văn Định, Tổ dân phố 10, thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: “Rất là phấn khởi khi được Nhà nước và chính quyền địa phương cũng như bà con để cho con chúng tôi về đây cách ly được đầy đủ các điều kiện. Trong thời gian cách ly trong đó thì chúng tôi cũng thường xuyên gọi điện, động viên cháu thì yên tâm cách ly trong đó để an toàn và đảm bảo cho xã hội”.
Ông Sầm Văn Long, Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cho biết: “Tôi có con từ trong tỉnh Bình Dương về đây cách ly được chính quyền địa phương và bà con tận tình giúp đỡ thì gia đình rất là cảm ơn và cũng động viên cháu theo quy định”.
Lũy kế tính đến chiều nay (7/10) đã có hơn 11.000 người dân của tỉnh Gia Lai đã tự phát trở về từ các địa phương có dịch và đang thực hiện cách ly tập trung tại 51 khu cách ly y tế tập trung trong tỉnh. Dự báo, trong những ngày tới lượng công dân trở về tỉnh sẽ tiếp tục tăng lên. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng với đảm bảo tiếp nhận, phục vụ công dân tại các khu cách ly tập trung thì tỉnh Gia Lai cũng đang tính toán, huy động các nguồn lực để hỗ trợ ở mức cao nhất có thể về an sinh, sức khỏe và tinh thần, giúp các công dân có điều kiện yên tâm cách ly y tế một cách tốt nhất./.
Nhón PV, CTV