Một mùa Xuân mới với muôn hoa khoe sắc thắm, vạn vật bừng sức sống đã đến với mọi người, mọi nhà trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mùa Xuân mới rạng rỡ tiếp tục đánh dấu thành công to lớn của Đảng ta trong suốt 88 năm kể từ khi thành lập, đã làm tròn sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo đất nước vượt qua bao khó khăn và thách thức để gặt hái những thành tựu vô cùng quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với cả nước, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới, cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai rất phấn khởi và tự hào bởi quê hương ngày càng đổi mới, phát triển, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tiến bộ rõ rệt, nghĩa tình giữa Đảng với dân luôn ấm áp, bền chặt.
Đảng phải luôn gắn bó mật thiết và liên hệ chặt chẽ với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân là nguyên tắc chỉ đạo có tính sống còn và cũng là lẽ sống của Đảng ta để tồn tại và phát triển. Quán triệt sâu sắc tư tưởng mang tính kim chỉ nam đó, bên cạnh lãnh đạo chung thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai có nhiều chủ trương, nghị quyết nhằm hướng về cơ sở để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đặc biệt là nâng cao đời sống của nhân dân. Để nghị quyết đi vào thực tiễn, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh luôn bám sát cơ sở với nhiều chuyến công tác kiểm tra thực tế, thị sát tình hình tại các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng có tà đạo “Hà Mòn” xâm nhập, vùng xảy ra thiên tai, lụt bão, thể hiện trách nhiệm và chia sẻ khó khăn, giúp người dân ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống.
Ông Kơ, thôn trưởng làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang- Gia Lai cho biết: “Nhờ có lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành xuống làng chỉ đạo, giáo dục, tuyên truyền mà nhiều người dân trong làng giờ yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất, không nghe theo tà đạo “Hà Mòn” nữa.
Làng Bờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cách trung tâm xã 12 km, trong đó 8 km là đường mòn giữa rừng, đường sá đi lại rất khó khăn và cách trở, vào mùa mưa hầu như không có phương tiện giao thông nào có thể vào làng. Hơn nữa, làng Bờ Yầu nằm giữa thung lũng của đỉnh núi nên quanh năm khí hậu thường khắc nghiệt, giá rét, đời sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn và thiếu thốn.
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng – phụ trách điểm trường làng Bờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Ở đây điều kiện ăn ở, sinh hoạt rất khó khăn và thiếu thốn, gặp rất nhiều khó khăn khi liên lạc với nhà trường, gia đình. Mong các ngành các cấp quan tâm đầu tư xây dựng đường vào làng và Trạm phát sóng viễn thông để thuận lợi hơn trong việc đi lại, thông tin, liên lạc”.
Nắm bắt tình hình đó, những ngày cuối năm 2017 đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến làng Bờ Yầu để chỉ đạo tháo gỡ những “nút thắt”, những vấn đề khó nhằm giúp người dân ở đây định canh định cư, nâng cao đời sống một cách bền vững. Trước mắt sẽ xây dựng tuyến đường bằng bê tông vào làng Bờ Yầu và xây dựng Trạm phát sóng viễn thông tại làng cùng với một số công trình để phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, thông tin liên lạc cho bà con. Với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, người dân ở vùng khó này cảm thấy ấm lòng hơn và là nguồn động viên để bà con tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Còn với người dân ở thôn Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện thì mùa Xuân mới và Tết Mậu Tuất 2018 là dấu ấn, là bước ngoặt đặc biệt trong cuộc sống và quê hương của họ. Bởi được huyện hỗ trợ di dời nhà cửa đến nơi ở mới, thuận lợi hơn trong việc làm ăn, phát triển kinh tế. Làng được huyện đầu tư quy hoạch, sắp xếp lại dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng. Những hình ảnh này cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự hòa hợp giữa Đảng với dân, giữa quân với dân. Đây là kết quả của sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang sau chuyến thị sát tình hình tại đây với quyết tâm xây dựng thôn Plei Pông trở thành điểm sáng của về nông thôn mới cấp thôn để nhân rộng trong toàn tỉnh. Đón mùa xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc vỡ òa trong niềm vui và niềm hạnh phúc, người dân ở vùng căn cứ cách mạng này càng biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chăm lo, mang đến bao hy vọng về đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con.
Những người dân thôn Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện- Gia Lai bày tỏ niềm vui mừng khi vui xuân đón tết trong ngôi nhà mới và làng đã được quy hoạch, sắp xếp lại dân cư.
Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Việc triển khai Đề án quy hoạch sắp xếp dân cư thôn Plei Pông mang ý nghĩa lớn đã động viên người dân trong làng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vươn lên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”.
Để Đảng gần gũi hơn với nhân dân, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, trong các chuyến thăm và làm việc tại cơ sở, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã đưa ra những thông điệp kiên quyết đó là hệ thống chính trị, nhất là tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở cần phải tập trung kiện toàn, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, bám nắm cơ sở, gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tránh bệnh quan liêu, xa dân. Các đơn vị lực lượng vũ trang cần tiếp tục chung tay góp sức thực hiện tốt 2 chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tăng cường, củng cố, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là luôn chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân. Thăm và chúc tết vào ngày 1/2 vừa qua tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ và tại một số đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh và biểu dương lãnh đạo tỉnh Gia Lai luôn quan tâm và chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chăm lo nâng cao đời sống cho người dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới. Các đơn vị lực lượng vũ trang như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu qủa trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu: “Tôi rất phấn khởi bởi những kết quả của tỉnh đã đạt được, mong rằng, các địa phương, đơn vị cần phối hợp tốt hơn nữa, nhân rộng những mô hình mới, điển hình tiên tiến để góp sức xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương”.
Từ trăn trở đến hành động, sự chỉ đạo điểm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội giải quyết căn bản những khó khăn, bức xúc, những yếu kém ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng càng được tăng cường củng cố. Đón mùa Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc, người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở nơi biên cương Tổ quốc cảm thấy ấm lòng hơn bởi được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đồng chí tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đến thăm tặng quà tết với những lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Khi Đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, khi ý Đảng hợp với lòng dân đã mang đến những điều kỳ diệu, những mùa xuân bình yên, ấm no hạnh phúc và tràn đầy hy vọng tương lai quang vinh, tươi sáng./.
Hà Đức, R’Piên
