Ngày 9/11, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã sát hại 5 kỹ sư hạt nhân khi những người này đang di chuyển bằng xe buýt gần một trung tâm nghiên cứu phía Bắc Damascus.

(Ảnh minh họa)
Thông tin được tổ chức Quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, vốn có một mạng lưới các nguồn tin tại thực địa, công bố.
Tổ chức này sau đó khẳng định với hãng tin AFP rằng 4 trong số các nạn nhân là người Syria, người còn lại đến từ Iran.
“Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã sát hại 5 kỹ sư hạt nhân, những người làm việc tại một trung tâm nghiên cứu khoa học gần khu vực Barzeh, phía Bắc Damascus”, giám đốc tổ chức Quan sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman cho biết.
“4 trong số những kỹ sư này là người Syria, người còn lại là người Iran. Chiếc xe buýt đã bị tấn công khi đang trên đường tới trung tâm nghiên cứu trên. Những kẻ tấn công đã giết họ bằng súng”.
Hồi tháng 7 năm ngoái, 6 người làm việc cho trung tâm nghiên cứu trên đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng đạn pháo, do những người đối lập, chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tiến hành.
Một trung tâm nghiên cứu quân sự khác, cũng gần Damascus, đã bị Israel trấn áp hồi tháng 5/2013, làm nhiều người thiệt mạng.
theo Dân Trí