TAND tỉnh Gia Lai vừa xét xử bị cáo Puih Soaih, sinh năm 1981 trú tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai mức án 20 năm tù về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112 Bộ luật hình sự.
Trong thời gian từ cuối năm 2015 đến ngày 30/10/2016, lợi dụng con gái ruột còn nhỏ, khả năng nhận thức còn hạn chế, Puih Soaih đã dụ dỗ và 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với con gái chỉ mới 8 tuổi tại nhà riêng thuộc Làng Kom Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai nhằm thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, hành vi phạm tội của Puih Soaih là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, quyền bất khả xâm phạm về tình dục của trẻ em được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của nạn nhân. Hành vi của Puih Soaih đã phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại khoản 4 Điều 112 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên Puih Soaih 20 năm tù, đồng thời phải bồi thường cho người bị hại 12,1 triệu đồng. Đây là vụ án hết sức đau lòng khi bị cáo, bị hại là những người ruột thịt trong gia đình./.
Thiên Thanh, Lê Ánh