Chuyển động cùng sự phát triển mạnh mẽ của đất nước dưới ánh sáng soi đường, chỉ lối của Đảng quang vinh, trong năm 2023, Gia Lai đã đạt được những thành tựu quan trọng và diễn ra nhiều sự kiện nổi bật; tiếp thêm động lực, niềm lạc quan, tâm thế vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 – năm then chốt quyết định kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Chia tay năm cũ-2023, chào đón năm mới 2024, Ban Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai lựa chọn 10 sự kiện nổi bật của Gia Lai trong năm 2023
- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai

Trong niềm hân hoan, phấn khởi của cả nước chào đón năm học mới 2023-2024, ngày 5/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng; biểu dương những thành tích xuất sắc của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đầu tư phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương sáng suốt, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta. Hơn nữa, Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng để góp phần tạo nền tảng vững chắc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.
Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.
2. Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 30/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1750/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 17/01/2024 UBND tỉnh tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch và vinh dự đón Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Quy hoạch đã thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới với mục tiêu đến năm 2030: Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; là trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Đến năm 2050, Gia Lai là “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật, đáng tự hào Gia Lai đã đạt được, đồng thời chỉ đạo tỉnh Gia Lai cần thực hiện Quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch vùng Tây Nguyên và có sự kết nối với các vùng để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; xây dựng các đô thị xanh, thông minh, đô thị đáng sống… Lĩnh hội sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Gia Lai sẽ nỗ lực lớn, quyết tâm cao để sớm đưa Quy hoạch tỉnh vào thực tiễn cuộc sống, tạo động lực mới, khí thế mới để phát triển xanh, phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.
3. Gia Lai đạt nhiều thành tựu nổi bật qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

Bằng những chủ trương sáng suốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo triển khai đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nổi bật là tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 4 Chương trình trọng tâm, cùng các kế hoạch lớn của tỉnh với những mục tiêu chiến lược. 10/26 chỉ tiêu đã vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, các lĩnh vực văn hoá-xã hội tiếp tục khởi sắc. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh. Nhiều tiềm năng được đánh thức, cơ hội đang rộng mở, sự đồng thuận và khát vọng phát triển đang nhân lên, Gia Lai đang dần hiện thực hoá mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.
4. Gia Lai tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Thành công của Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò to lớn, chỗ dựa vững chắc của các tổ chức đối với lực lượng đoàn viên, hội viên. Đoàn kết, dân chủ, hội nhập và phát triển, Công đoàn, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hiện thực hoá các mục tiêu lớn, luôn xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với lực lượng đoàn viên, hội viên; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và nông dân Gia Lai vững mạnh, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
5. Sưu tập Công cụ Sơ kỳ đá cũ An Khê được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia

Sưu tập Công cụ Sơ kỳ Đá cũ An Khê được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30/01/2023. Sưu tập Công cụ Sơ kỳ Đá cũ An Khê, niên đại 800.000 năm cách ngày nay, có 10 hiện vật. Với nhiều di tích, đặc biệt là 2 Di tích Quốc gia đặc biệt là Tây Sơn Thượng đạo và Rộc Tưng-Gò Đá, cùng với Bảo vật quốc gia – Sưu tập Công cụ Sơ kỳ Đá cũ An Khê; vùng đất An Khê-Gia Lai là miền di sản với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hoá; là niềm tự hào không chỉ đối với An Khê – Gia Lai mà còn của dân tộc Việt.
6. Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai năm 2023 thành công tốt đẹp

Năm 2023 đánh dấu nhiều sự kiện nổi bật, rất đặc sắc diễn ra tại Gia Lai. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai năm 2023 … tiếp đó là sự kiện “Gia Lai Ơi” và “Thiên đường Tây Nguyên – Gia Lai” … Gia Lai đã tạo những dấu ấn đặc biệt trong công tác giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc theo tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta: “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”; không ngừng phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam. Điều đó có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, kinh tế, văn hoá, tạo tiền đề quan trọng để hiện thực hoá mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.
7. 10 năm Công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết khánh thành, đưa vào sử dụng (2013-2023) và trao bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh

Quảng trường Đại Đoàn Kết là công trình lịch sử, văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, được khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 9/12/2012, cách đây tròn 10 năm. Quảng trường Đại Đoàn Kết với điểm nhấn là Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và cũng là tình cảm, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn của đồng bào Tây Nguyên đối với Bác Hồ kính yêu. Công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hoá sâu sắc; đã được trao Bằng xếp hạng là Di tích cấp tỉnh.
8. Gia Lai lần đầu tiên tổ chức thành công hai cuộc thi về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lần đầu tiên được tổ chức, song Cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đã có gần 1.300 tác phẩm báo chí tham gia 2 cuộc thi, trong đó 59 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải. Thành công của 2 Cuộc thi càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đây cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các cơ quan báo chí và các tầng lớp nhân dân cùng tích cực đóng góp để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
9. Tỉnh Gia Lai tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI

Được tổ chức 4 năm 1 lần, với nhiều trận thi đấu kịch tích, hấp dẫn tại 12 môn, thành công của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ XI năm 2023 càng đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời đã phát hiện tài năng thể thao để bồi dưỡng, đào tạo nhằm góp phần nâng cao thành tích, vị thế của thể thao thành tích cao của tỉnh nhà. Đặc biệt, cũng trong năm 2023, vận động viên 20 tuổi Lê Thị Nhi – người con của quê hương Gia Lai đã thi đấu đặc biệt xuất sắc, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở môn Kickboxing cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Đây là niềm vinh dự, tự hào của thể thao Việt Nam nói chung và là kỳ tích của thể thao Gia Lai.
- Gia Lai hoàn thành tốt Diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh

Trong năm 2023, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh mang mật danh “GL-23”, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, công tác chuẩn bị diễn tập được triển khai chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Quá trình diễn tập từ vận hành cơ chế đến thực binh và chuyển trạng thái địa phương từ thời bình sang thời chiến đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đặt ra. Cũng trong năm 2023, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tại 6 địa phương trong tỉnh. Qua đó càng củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và trong Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia./.
Hà Đức – Đức Hải – R’Piên – Đào Hiền
