Mới đây, tờ Telegraph đã chọn ra 100 gương mặt xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Premier League. Chúng tôi xin gửi tới các bạn danh sách của 10 cái tên đứng đầu trong danh sách này.
1. RYAN GIGGS (MU, 632 trận-109 bàn)

Chẳng cầu thủ nào xứng đáng tôn vinh ở vị trí số 1 hơn Ryan Giggs. Huyền thoại người xứ Wales là người ra sân nhiều nhất (632 trận), vô địch nhiều nhất (13 lần), ghi bàn liên tiếp trong nhiều mùa giải nhất (20 mùa, chỉ tính ở Premier League). Từ vị trí sở trường tiền vệ cánh, tới khi đẩy vào trung tâm, ở bất kỳ nơi đâu, Ryan Giggs cũng để lại dấu ấn.
2. THIERRY HENRY (Arsenal, 258 trận-175 bàn)

Nếu như HLV Wenger không có cái nhìn tinh tường, có lẽ, sẽ chẳng có huyền thoại Henry, người có thể khiến mọi cầu trường nổ tung. Ông đã giúp Henry, từ cầu thủ chạy cánh trở thành tiền đạo vĩ đại nhất Premier League. Những pha di chuyển khôn ngoan, dứt điểm tinh tế đã trở thành thương hiệu của Henry. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho 1 CLB ở Premier League (175 bàn) và là nhân vật chính giúp Arsenal giành chức vô địch với thành tích bất bại ở mùa giải 2003/04.
3. ROY KEANE (Nottingham Forest, 40 trận-6 bàn; MU, 326 trận-33 bàn)

Bất chấp những lùm xum sau khi Roy Keane rời khỏi MU, chẳng ai phủ nhận tầm vĩ đại của người đội trưởng mẫu mực Quỷ đỏ. Cựu tiền vệ người CH Ailen tới Old Trafford với mức phí kỷ lục 3,75 triệu bảng (năm 1993) và trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của MU. Tới tận bây giờ, CLB vẫn chưa tìm được người đủ sức thay thế Roy Keane.
4. ALAN SHEARER (Blackburn Rovers, 138 trận-112 bàn; Newcastle United, 303 trận-148 bàn)

Alan Shearer chính là tiền đạo người Anh xuất sắc nhất lịch sử Premier League, sát thủ trong vòng cấm đúng nghĩa. Huyền thoại này đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu này với 260 pha lập công. Sẽ rất khó để cầu thủ sau này có thể hạ bệ được Alan Shearer.
5. PAUL SCHOLES (MU 499 trận-107 bàn)

Xavi từng ngả mũ, đánh giá Paul Scholes là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Thật vậy, những dấu ấn mà cựu tiền vệ này để lại ở MU quá đậm nét, với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng với những cú sút xa đầy uy lực. Scholes đã giành 11 chức vô địch Premier League cùng MU. Đó là mẫu cầu thủ Quỷ đỏ luôn tìm kiếm trong nhiều năm qua.
6. CRISTIANO RONALDO (MU, 196 trận-84 bàn)

Dưới bàn tay của Sir Alex, C.Ronaldo đã trưởng thành vượt bậc. Từ cầu thủ chạy cánh tiềm năng, CR7 đã vươn tầm, trở thành ngôi sao (cây săn bàn) hàng đầu thế giới. Anh là nhân vật chính giúp MU đoạt chức vô địch Champions League 2008 và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng trong màu áo Quỷ đỏ.
7. PATRICK VIEIRA (Arsenal, 279 trận-28 bàn; Manchester City, 28 trận, 3 bàn)

Nếu như MU có Roy Keane thì Arsenal “sống” bằng niềm cảm hứng mang tên Viera. Tờ Telegraph đánh giá, cầu thủ người Pháp đã định nghĩa là khái niệm tiền vệ trung tâm hiện tại. Đó là cầu thủ có lối chơi máu lửa (không ngần ngại khiêu khích), luôn biết cách truyền ngọn lửa chiến đấu cho các đồng đội nhưng lại không thiếu sự tinh tế. Viera là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Arsenal.
8. ERIC CANTONA (Leeds United, 13 trận-6 bàn; MU, 143 trận, 64 bàn)

Với cổ áo dựng đứng, cá tính mạnh mẽ, Eric Cantona là thủ lĩnh, ngôi sao “gánh vác” của MU trong những năm đầu kỷ nguyên Premier League (đoạt 4 chức vô địch). Đáng tiếc, cựu danh thủ bóng đá người Pháp đã giải nghệ khá sớm ở tuổi 30 (mùa 1996/97).
9. DENNIS BERGKAMP (Arsenal, 315 trận, 87 bàn)

Dennis Bergkamp được xem là cặp đôi hoàn hảo của Henry, người luôn biết “lấy lòng” các CĐV với những khoảnh khắc thiên tài (pha xử lý trong trận gặp Newcastle). Tiền đạo lừng danh người Hà Lan từng giành 3 chức vô địch Premier League với Arsenal (1997/98, 2001/02, 2003/04).
10. FRANK LAMPARD (West Ham, 148 trận-24 bàn; Chelsea 429 trận-147 bàn; Manchester City 4 trận-2 bàn)

Frank Lampard là huyền thoại sống ở Chelsea, người gắn bó cùng CLB này qua mọi thăng trầm. Mặc dù là tiền vệ nhưng cầu thủ này lại dẫn đầu danh sách làm bàn trong lịch sử The Blues. Không những vậy, Lampard còn là biểu tượng của lòng trung thành, người đã lặng thinh sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ trong màu áo Man City.
Theo Dân Trí