Những nét mới trong công tác tuyển sinh Cao đẳng, ĐH năm 2016

Cập nhật 20/7/2016, 13:07:46

Trong 2 ngày 19 và 20/7, 120 cụm thi trên toàn quốc đã hoàn tất việc công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016. Với kết quả của kỳ thi năm nay, cùng với lượng thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi đại học giảm, nhiều trường dự báo điểm chuẩn nhiều ngành cũng sẽ giảm. Sau khi các cụm thi hoàn tất việc công bố điểm thi, thí sinh sẽ bắt đầu việc nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học – cao đẳng. Năm nay, việc xét tuyển cũng có một số điểm mới so với năm 2015.

 

 

Khi biết rõ kết quả thi thí sinh sẽ bước vào giai đoạn quan trọng và cân nhắc trong việc nộp hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng.

Dù chưa có thống kê chính thức nhưng kết quả từ nhiều cụm thi cho thấy phổ điểm năm nay thấp hơn năm ngoái, điểm thi có sự phân hóa rõ ràng về trình độ thí sinh.  Sau khi có kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp phổ điểm cho từng môn thi, khối thi và đưa ra dự kiến về điểm sàn của Bộ, từ đó các trường sẽ căn cứ đưa ra ngưỡng điểm đầu vào. Năm nay Bộ chủ trương công khai toàn bộ điểm, thí sinh có thể xem được mình thuộc top nào để chọn trường, chọn ngành phù hợp. Sau thời điểm này, khi biết rõ kết quả thi thí sinh sẽ bước vào giai đoạn quan trọng và cân nhắc trong việc nộp hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng.

Em Nguyễn Thị Thanh My, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “ Điểm thi năm nay các bạn trong lớp em không cao như mong muốn. Lúc đầu em có nguyện vọng vào trường  Y Dược Huế, tuy nhiên điểm cũng không được cao lắm nên em đang cố gắng tìm hiểu một số trường có các ngành phù hợp với em.  Em thấy hình thức xét tuyển năm nay có một số đổi mới, em có 4 nguyện vọng được xét vào 2 trường”.

  Kể từ năm đầu tiên triển khai kỳ thi THPT Quốc gia 2015 thì việc đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đã có một số thay đổi. Trong đó thay đổi căn bản nhất là các em có kết quả kỳ thi THPT quốc gia thì mới đăng ký xét tuyển. Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định có 3 hình thức để nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có thể nộp trực tuyến, qua bưu điện chuyển phát nhanh,  nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường. Đặc biệt Bộ rất khuyến khích các trường tham gia vào nhóm tuyển sinh nhằm giảm bớt lượng thí sinh ảo.

Nói về điểm mới trong tuyển sinh năm nay, TS Trần Đình Lý – Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông lâm, TP.HCM  cho biết: “Điểm mới là các trường nằm trong đề án tuyển sinh theo nhóm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng cơ hội trúng tuyển của các em nhưng các em cần cân nhắc kỹ, và phải đảm bảo trúng tuyển vào ngành phù hợp với các em và cơ hội để làm thủ tục nhập học chỉ có một mà thôi.Các trường đã có thông tin tuyển sinh trên Website của trường và Bộ GD&ĐT. Từ phương thức nộp tổ hợp để xét tuyển, hình thức nộp hồ sơ, đề án tuyển sinh của các trường là những thông tin chính thống. Các em nghiên cứu kỹ điều kiện xét tuyển, có những ngành có những tổ hợp xét tuyển khác nhau. Năm vừa rồi có những thí sinh đăng ký vào ngành đó nhưng ghi tổ hợp xét tuyển không đúng, có những cái sai về mặt kỹ thuật rất đáng tiếc”.

             Nếu như năm 2015 thí sinh đăng ký 4 nguyện vọng trong cùng một trường thì năm nay có sự thay đổi, được đăng ký 2 trường, mỗi trường có 2 nguyện vọng. Như vậy cơ hội đăng ký vào ngành phù hợp với các em được nhân đôi, do đó cần hết sức cân nhắc cơ hội đó, tìm hiểu kỹ mức điểm xét tuyển năm trước ra sao, điểm số của mình có đáp ứng được hay không để lựa chọn trường, ngành học cho phù hợp với năng lực và sở trường./.

*Nhằm giúp các em học sinh và các bậc phụ huynh có thêm thông tin cần thiết về việc xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay; vào lúc 14h30 chiều thứ ba, 26/7/2016 Đài PT-TH Gia Lai phối hợp với Báo giáo dục TP Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình Truyền hình trực tiếp với chủ đề Tư vấn tuyển sinh 2016, mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

 

Kim Châu -Duy Linh

Trả lời