Cùng với cả nước, huyện Kbang đang tập trung tiến hành cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch và đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ, chính xác.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2016, huyện Kbang đã đồng loạt ra quân tiến hành tổng điều tra NT,NN và TS.
Xác định tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra nên ngay sau khi có kế hoạch của các cấp, huyện Kbang đã tập trung triển khai thực hiện. Cùng với thành lập Ban Chỉ đạo 2 cấp huyện, xã, đã tổ chức 4 lớp tập huấn dành cho các điều tra viên để hướng dẫn cách khai thác, thu thập thông tin, điền các biểu mẫu.
Ông Trần Việt Dũng – Phó Chi Cục thống kê, Phó BCĐ Tổng điều tra NT,NN và TS huyện Kbang cho biết: “Để điều tra đạt hiệu quả thì phải lựa chọn điều tra viên ở cấp xã đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu của BCĐ Trung ương, là những người có trình độ chuyên môn và tất cả các điều tra viên phải được tập huấn, có tham gia tập huấn thì mới được đi điều tra. Trong điều tra thì BCĐ xã, mặt trận, các đoàn thể phải tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về mục đích của cuộc điều tra này để mà nhân dân cùng với điều tra viên thực hiện tốt và kê khai đầy đủ, chính xác đạt hiệu quả và đảm bảo chất lượng”.
Bắt đầu từ ngày 1/7/2016, huyện Kbang đã đồng loạt ra quân tiến hành tổng điều tra. Trong cuộc tổng điều tra này, toàn huyện có 163 địa bàn điều tra với gần 14.000 hộ; 270 điều tra viên, trong đó có 54 tổ trưởng; mỗi điều tra viên phụ trách 1 địa bàn. Huyện cũng đã chọn 7 địa bàn để điều tra mẫu với 63 hộ và các địa bàn này sẽ do Ban chỉ đạo cấp huyện thu thập thông tin.
Để đảm bảo cho cuộc tổng điều tra diễn ra theo đúng kế hoạch, các địa phương trong huyện đã chú trọng việc bố trí, sắp xếp các điều tra viên nhằm thu thập thông tin một cách đầy đủ, chính xác và đảm bảo tiến độ đề ra.
Nói về công tác điều tra của địa phương ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Tổng điều tra NT,NN và TS xã Nghĩa An, Kbang cho biết: “Đối với xã thì phân công lựa chọn các đồng chí cán bộ công chức và các điều tra viên có trình độ năng lực và có kinh nghiệm; ví dụ như những đồng chí có sự hiểu biết về tiếng địa phương là tiếng Bah Nar thì phân về các thôn, làng để khai thác thông tin dễ dàng và chính xác hơn. Đối với xã thì cố gắng hoàn thành điều tra trước ngày 20/7 và đảm bảo các nội dung và tiến độ của cuộc tổng điều tra”.
Mục đích của cuộc tổng điều tra này là nhằm thu thập, cập nhật thông tin cơ bản về nông nghiệp và thủy sản, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn, nông nghiệp, hoàn thiện chính sách phát triển cho những giai đoạn tiếp theo của đất nước cũng như của từng địa phương. Chính vì thế, trong điều tra, Ban Chỉ đạo của Huyện và các địa phương đều tổ chức giám sát việc thu thập thông tin.
Là địa bàn rộng, đa số các hộ dân đều sản xuất nông nghiệp, nên phần lớn các điều tra viên đều tranh thủ thời gian ban đêm để gặp gỡ các hộ gia đình, thu thập thông tin. Trong điều tra, các điều tra viên đều tìm cách để khai thác thông tin một cách triệt để, đầy đủ và chính xác nhất.
Là người trực tiếp đi điều tra, ông Nguyễn Văn Khi, Điều tra viên xã Nghĩa An, huyện Kbang nói: Căn cứ vào nội dung phiếu điều tra thì chúng tôi hỏi cặn kẽ từng phần và gợi ý cho bà con để làm sao trả lời cho nó chính xác. Ví dụ như trồng mỳ thì hộ gia đình mình trồng được diện tích là bao nhiêu, trong đó là có mấy đám và ở khu vực nào… Và để đảm bảo ghi vào phiếu nó được chính xác thì những thông tin chính của hộ gia đình thì chúng tôi ghi vào phiếu trực tiếp tại chỗ.
Chị Trần Thị Yến, Điều tra viên xã Đông, huyện Kbang cũng cho biết: Một số hộ dân chưa hiểu được mục đích, yêu cầu của việc điều tra nên còn dấu và kê khai không trung thực. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã bố trí các điều tra viên là trưởng các thôn, làng nên nắm rõ nên việc kê khai đa số đúng và chính xác.
Hiện nay các địa phương của huyện Kbang đã cơ bản hoàn tất việc thu thập thông tin ở các hộ gia đình và đang tiến hành tổng hợp để báo cáo về huyện vào ngày 5/8 theo kế hoạch đề ra.
Đức Hải (Đài TT-TH Kbang)