Hiện nay không ít vườn cà phê lâu năm, già cỗi, năng suất thấp, đồng thời lại bị ảnh hưởng của nắng hạn vừa qua đã được nhiều hộ dân chuyển đổi sang trồng tiêu thay vì thực hiện tái canh cây cà phê theo chủ trương của Nhà nước. Đó là thực trạng khá phổ biến hiện nay tại một số địa phương ở huyện Chư Pưh.

Vườn tiêu trước đây nguyên là vườn cà phê vừa được anh Nguyên phá bỏ để chuyển sang trồng tiêu. Anh Nguyên cho biết trước đó anh cũng đã có ý định phá bỏ cà phê để trồng tiêu, nên sẵn bị ảnh hưởng do nắng hạn anh thực hiện ngay. Đằng nào cũng mất công đầu tư trồng mới nên thay vì trồng lại cà phê, anh Nguyên đã trồng tiêu, bởi theo anh so với cà phê thì giá trị kinh tế mang lại của cây tiêu cao hơn gấp nhiều lần.
Anh Trần Cao Nguyên, thôn Ia Sâm, xã Ia Ròn, huyện Chư Pưh cho biết: “ Làm cà phê mấy năm nay giá bấp bênh, lên xuống không ổn định nên vừa rồi nắng hạn làm giảm năng suất, gia đình quyết định phá bỏ sang trồng tiêu. Nếu làm có hiệu quả thì sau này số diện tích cà phê còn lại cũng chuyển sang trồng tiêu”.
Không ít những trường hợp như anh Nguyên, dọc theo các thôn của xã Ia Ròn có khá nhiều vườn tiêu vừa được trồng mới. Hỏi thăm bà con trong thôn thì ai cũng cho rằng, họ không mấy tha thiết với cây cà phê. Mặc dù năm ngoái, năm nay giá tiêu có giảm hơn so với thời điểm trước đó nhưng vẫn cao hơn nhiều so với cà phê.
Bà Nguyễn Thị Mùi, thôn Tao Có, xã Ia Ròn, huyện Chư Pưh cũng nói: Trồng cà đúng là đầu tư thấp hơn tiêu nhưng tốn công hơn mà giá cả không cao nên tôi thấy trồng tiêu kinh tế hơn.
Theo thống kê, huyện chư Pưh có hơn 100 ha cà phê thuộc đối tượng cần được tái canh theo đề án của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, đến nay người dân chỉ mới đăng ký tái canh trên 17 ha, trong khi đó từ đầu năm đến nay diện tích hồ tiêu trồng mới tăng thêm 50 ha. Trong đó, diện tích cà phê lâu năm, già cỗi lại thêm bị thiệt hại do nắng hạn vừa qua chiếm phần lớn. Một thực tế hiện nay đối với Chư Pưh là không nhiều người dân mặn mà với cây cà phê mà mục tiêu vẫn là phát triển hồ tiêu. Mặc dù giá trị kinh tế mang lại cao nhưng đây là loại cây trồng nguy cơ rủi ro rất cao.
Hồng Uyên – Lê Thư-Thanh Sáng