Phú Thiện siết chặt quản lý khai thác khoáng sản

Cập nhật 15/7/2016, 14:07:00

 Huyện Phú Thiện là một trong những địa phương được đánh giá có tài nguyên khoáng sản dồi dào, nhất là cát xây dựng. Sau thời gian để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, thực hiện quy định mới của UBND tỉnh, huyện Phú Thiện đã siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và đã cho thấy những kết quả tích cực.

 

 

 

Sau gần 1 năm hoàn tất các thủ tục và được cấp phép hoạt động, DNTN Phú Thiện  đã yên tâm đi vào khai thác cát xây dựng trên diện tích được cấp là 2,66 hecta và không còn lo ngại tình trạng người dân lén lút khai thác cát trái phép như trước.

Ông Trần Hoài Nam, Giám đốc DNTN Phú Thiện – Huyện Phú Thiện cho biết: “Chưa cấp phép thì dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước vì người dân có nhu cầu họ xuống lấy cát về xây dựng nhà cửa thì mình không thể cấm được và khó quản lý. Từ ngày được cấp phép nói chung thuận tiện cho đơn vị trong việc sản xuất, nộp thuế và chấp hành mọi quy định của nhà nước”.

Huyện Phú Thiện có hai khoáng sản chủ yếu là cát xây dựng và đất sét làm gạch nung. Sau nhiều năm buộc phải dừng cấp phép khai thác khoáng sản do chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường về xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Luật Khoáng sản, đến năm 2014, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quy định cấp phép cho 8 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 4 đơn vị được khai thác cát tại huyện Phú Thiện nhằm phục vụ xây dựng công trình trọng điểm và nhu cầu xây dựng chính đáng của người dân trong tỉnh. Đến nay hoạt động khai thác khoáng sản được quản lý chặt chẽ, doanh nghiệp sản xuất ổn định đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.  

Ông Thái Dương Tú Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Hoàng – Huyện Phú Thiện cho biết: “Từ khi đầu tư sản xuất gạch ở địa phương này, huyện cũng như các sở ngành của tỉnh đã hướng dẫn các thủ tục để khai thác khoáng sản đã tạo điều kiện cho đơn vị rất nhiều từ đó, doanh nghiệp có điều kiện để tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương”.

Các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản tại huyện Phú Thiện hiện giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số với mức thu nhập bình quân từ 5 – 6 triệu đồng/người/tháng.

Nói về việc tăng cường quản lý khai thác cát trên địa bàn ông Nguyễn Minh Đăng Phó TP phụ trách Phòng TN&MT huyện Phú Thiện cho biết: “ Hiện nay phòng đã tham mưu UBND huyện tiếp tục kiểm tra chặt chẽ hơn cũng như rà soát lại toàn bộ quy hoạch để tránh việc thất thoát nguồn tài nguyên và giám sát các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, đảm bảo không để thất thoát”.

Với việc triển khai nhiều giải pháp như kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử lý những trường hợp vi phạm Luật khoáng sản, đến nay hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản tại huyện Phú Thiện đã được siết chặt và đi vào ổn định./.

 

Nhật Thành -Đặng Trà

Trả lời