Hè là dịp để học sinh được thư giãn, vui chơi thỏa thích sau một năm học, tuy nhiên với bậc phụ huynh thì đi kèm với đó là nỗi lo con em mình sẽ sử dụng quỹ thời gian nghỉ hè như thế nào cho hợp lý và bổ ích. Bởi rất nhiều em, việc giải trí chỉ gói gọn trong các bộ phim hoạt hình trên ti vi, các trò chơi điện tử trên internet. Tuy nhiên, không gì ảnh hưởng nhiều đến tương lai của con bằng việc đọc sách.

Thư viện tỉnh những ngày này lúc nào cũng tấp nập các bạn nhỏ ra vào. Sự lựa chọn đầu tiên của các em khi vào đây là sử dụng máy vi tính miễn phí. Và để định hướng các em khi đến với Thư viện, nhân viên ở đây luôn giám sát chặt về nội dung truy cập cũng như thời gian sử dụng máy tính và hướng các em tìm đến một cách thức giải trí khác cũng có ngay trong phòng đọc thiếu nhi đó là đọc và mượn sách về nhà. Kho sách thiếu nhi của Thư viện tỉnh hiện có nhiều đầu sách hay, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức trình bày trong đó phần lớn là sách của NXB Trẻ, NXB Kim Đồng… Nhiều thể loại được đông đảo thiếu nhi quan tâm như truyện tranh giáo dục đạo đức, truyện cổ tích, truyện kể về những nhân vật lịch sử, tác phẩm văn học thiếu nhi…
Em Thái Thị Thu Hiền, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Pleiku cho biết: “Ngày hè cháu rất thích tới thư viện đọc sách. Khi đi làm bố mẹ cháu chở cháu tới đây luôn. Ở đây cháu được sử dụng máy vi tính, đọc sách rồi mượn sách mang về đọc. Cháu thấy có nhiều sách hay, cháu rất thích”.
Để đáp ứng cho nhu cầu của bạn đọc nhất là trong dịp hè, hàng năm, Thư viện dành 30% kinh phí để bổ sung các loại sách có nội dung phù hợp với trình độ, lứa tuổi thanh thiếu nhi. Dịp hè 2016, Thư viện đã nhập thêm hơn 3000 đầu sách mới trong đó có nhiều thể loại được các em yêu thích. Ngoài ra, thư viện còn duy trì đặt các ấn phẩm của báo Nhi đồng, Thiếu niên Tiền phong, Hoa Học Trò… nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí lành mạnh, xây dựng và nuôi dưỡng văn hoá đọc cho các em. Các đầu sách được sắp xếp, bố trí một cách khoa học, trên mỗi đầu giá sách đều có bảng chỉ dẫn nhằm giúp các em dễ dàng tiếp cận với những cuốn sách hay, tìm hiểu những nhân vật mình yêu thích.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai cho biết: Những ngày nghỉ hè, nhu cầu đọc sách báo, tài liệu tham khảo tại thư viện của thanh thiếu niên đặc biệt tăng cao. Theo thống kê, trong 2 tháng hè trung bình mỗi ngày có khoảng 100 lượt bạn đọc tới mượn, trả sách và đọc tại chỗ. Đặc biệt, có những ngày phòng đọc sách thiếu nhi tiếp đón khoảng 150 lượt bạn đọc. Số thẻ được làm mới cũng tăng.
Với những nỗ lực của Thư viện tỉnh trong việc nâng cao chất lượng phục vụ độc giả là các em thiều nhi đã tạo sân chơi bổ ích, lý thú, kích thích nhu cầu đọc, tìm hiểu sách, báo của các em, giúp các em có thêm kiến thức, vốn hiểu biết để học tập tốt hơn. Tuy nhiên, trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, sức hấp dẫn của các chương trình truyền hình, lịch học dày đặc từ chính khóa đến ngoại khóa… đã ảnh hưởng đến thói quen đọc sách của các em. Để cuốn hút các em đến với thư viện, rất cần sự quan tâm, định hướng, ủng hộ của các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội, để phòng đọc sách thiếu nhi thực sự trở thành người bạn thân thiết của trẻ thơ./.
Vân Anh – Duy Linh