Thượng úy Trịnh Hồng Huân – Chiến sỹ trẻ gương mẫu “Viết sổ tay làm theo gương Bác”

Cập nhật 09/12/2013, 11:12:47

Đối với mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, việc “ Viết sổ tay làm theo gương Bác” được ví như sợi chỉ hồng dẫn lối, giúp cho mỗi người không ngừng hoàn thiện nhân cách bản thân vì lý tưởng cao đẹp, vì lý tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại. Học và đăng ký làm theo gương Bác, thượng úy Trịnh Hồng Huân hiện đang sinh hoạt, làm việc tại Đảng bộ công an huyện Chư Pưh nhận thấy rằng đó không cần phải là những việc làm cao siêu mà hiển hiện ở trong mỗi công việc thường nhật. Hơn cả thông qua việc đăng ký trong cuốn sổ tay giúp cho bản thân anh luôn tự nhìn lại mình, không ngừng rèn luyện phấn đấu, tất cả “ vì nhân dân phục vụ”. 

Thượng úy Trịnh Hồng Huân.

   Cũng như nhiều đồng chí, đồng đội khác, ngay từ đầu năm 2013, thượng úy Trịnh Hồng Huân, Đội phó Đội Tổng hợp ,Đảng bộ Công an huyện Chư Pưh tự nguyện đăng ký những việc sẽ làm trong năm vào cuốn sổ tay làm theo gương Bác. Và trong mỗi cuộc họp chi bộ tháng, những công việc cụ thể, nhưng ưu khuyết điểm trong việc thực hiện đều được anh trình bày trước tập thể để chi bộ, sau đó Đảng ủy nhận xét, đánh giá, đồng thời bổ sung những thiếu sót nhằm hoàn thiện mỗi nhiệm vụ được đăng ký….

Sổ tay làm theo gương Bác.

          Sinh năm 1983 và chính thức đảm nhiệm công việc Đội phó Đội tổng hợp được gần 3 năm, dù còn nhiều bỡ ngỡ và khối lượng công việc tương đối nhiều nhưng thượng úy Trịnh Hồng Huân luôn nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Thượng úy Trịnh Hồng Huân chia sẻ:Bản thân nhận thấy việc đăng ký sổ tay làm theo lời Bác đã giúp cho bản thân trưởng thành hơn rất nhiều trong mọi công việc, những công việc đều được bản thân đăng ký theo chủ đề từng tháng, từng quý mình phải nỗ lực hết sức, nếu công việc chưa xong thì mình phải cố gắng làm xong thì thôi, không được nề hà mà phải cố gắng hết sức”.

          Với nhiệm vụ chính là làm công tác tổng hợp, tham mưu cho Đảng bộ, lãnh đạo công an huyện trên mọi lĩnh vực, thượng úy Trịnh Hồng Huân luôn hòa đồng, thường xuyên trao đổi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cũng như những khó khăn vướng mắc của đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để tham mưu, đề xuất với cấp trên ban hành các văn bản, cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời, đúng thời điểm trên mọi lĩnh vực, nhất là những về chế độ chính sách cho cán bộ chiến sỹ, chế độ thi đua khen thưởng, hậu cần, thông tin liên lạc, trực ban trực chiến, quản lý vũ khí.. hay những vấn đề nhạy cảm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.  Thượng tá Lã Văn Nhuần, Đội trưởng Đội CSGT – Công an huyện Chư Pưh cho biết: “ Dù còn trẻ nhưng thượng úy Trịnh Hồng Huân đã thể hiện rõ trách nhiệm, vai trò xung kích trong công việc chuyên môn. Theo tôi đánh giá, việc đồng chí tham mưu cho lãnh đạo công an huyện ban hành các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông là việc làm hết sức cần thiết, đến nay đã phát huy hiệu quả thiết thực”.

          Trong mỗi công việc đăng ký, thượng úy Trịnh Hồng Huân luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết để nỗ lực hết mình. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những công việc cần độ chính xác, tham mưu nhanh nhạy, anh đều có sự trao đổi kịp thời và được Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị đánh giá cao.

          Thượng tá Đậu Văn Minh, Bí thư Đảng bộ – Trưởng Công an huyện Chư Pưh đánh giá:Năm 2013, tập thể công an huyện Chư Pưh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và đang báo cáo thành tích đề xuất Bộ Công an tặng bằng khen. Trong thành công chung của tập thể có nhiều đóng góp của các cá nhân tiêu biểu, trong đó có thượng úy Trịnh Hồng Huân”.

          Mỗi công việc đăng ký, mỗi việc làm thầm lặng được viết trong “ Sổ tay làm theo gương Bác” đã giúp thượng úy trẻ Trịnh Hồng Huân trưởng thành hơn trong công việc. Với anh, được học và làm theo lời Bác luôn là điều rất đỗi tự hào, nhất là khi trên mình đang khoác màu áo người chiến sỹ công nhân dân Việt Nam “luôn hết mình vì nhân dân phục vụ”…/.

Đoàn Bình; Thanh sáng

Trả lời