Lồng ghép các điểm trường làng – Giải pháp chống lãng phí hiệu quả của Ngành Giáo dục-Đào tạo Đức cơ

Cập nhật 11/6/2016, 09:06:41

Đầu năm học 2015-2016, một đề án mang tên: “Lồng ghép các điểm trường làng, lớp học, chống lãng phí trong đầu tư công” được lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Đức Cơ đưa vào thực hiện tại một số xã, thị trấn đã được các cấp lãnh đạo huyện  nhiệt tình ủng hộ, chính quyền các xã và đại đa số người dân các thôn, làng nhiệt tình hưởng ứng. Đây được xem là một trong những giải pháp có hiệu quả để tiết kiệm đầu từ công, chống lãng phí ngân sách nhà nước.

 

Tại  điểm trường dành cho học sinh Tiểu học làng Kral thuộc xã IaKrel- Đức Cơ . Đây là điểm trường được xây dựng từ cách đây hơn chục năm, nay đã xuống cấp không thể tiếp tục sử dụng được. Nếu sử dụng được theo yêu cầu thì phải đầu tư một khoản kinh phí sửa chữa rất lớn. Để tránh lãng phí Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Đức Cơ có chủ trương lồng ghép  điểm trường làng này với làng kế bên để vừa đảm bảo sĩ số học sinh, vừa tiết kiệm được biên chế giáo viên đứng lớp mà vẫn duy trì được chất lượng giảng dậy, học tập.

 Thầy Võ Công Dương – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Cơ cho biết: “Qua thống kê lại một số điểm trường làng sĩ số học sinh không đảm bảo đầu lớp, có những lớp của các trường tiểu học khoảng 18 đến 20 học sinh. Vừa rồi, ngành giáo dục rà soát lại và tính toán lập đề án. Trước hết xã IaKrel có trường Tiểu học Đinh Núp có 4 điểm trường, sĩ số học sinh ở  các điểm làng không đảm bảo , nên phòng giáo dục đã đưa học sinh tiểu học về điểm chính học tại trung tâm . Sau khi học sinh tập trung về đấy thì có đảm bảo sĩ số học sinh, thiết bị trường học, chất lượng nâng cao, đồng thời giảm đầu lớp, tập trung đảm bảo sĩ số học sinh các lớp học”.

 Trường Tiểu học Đinh Núp vừa được xây dựng đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2015-2016. Với quy mô 10 lớp học được xây dựng tại vị trí thuận lợi,là trung tâm của một số làng xung quanh thuộc xã Ia Krel. Trước đây ngôi trường này tọa lạc ngay cạnh trung tâm UBND xã vừa chật chội, học sinh đi lại rất khó khăn. Khu trường cũ hiện đã được giao lại cho UBND xã để mở rộng khuôn viên, sử dụng làm nơi làm việc của các đoàn thể xã.

Ông Siu Luynh – Chủ tịch UBND xã Ia Krel huyện Đức Cơ nói về mục đích cảu việc xây dựng điểm trường: “ Mục đích gom các  điểm trường làng về điểm trường chính tiết kiệm được ngân sách của Nhà nước , cái thứ hai gom   lại để duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng. Thứ ba một số diện tích đất hiện nay thì mình tạo dựng được quỹ đất để sử dụng vào các mục đích khác”.

Việc di chuyển, lồng ghép điểm trường làng Krol lúc đầu gây phản ứng rất nhiều của các hộ dân vì họ cho rằng phải đi lao động sản xuất cả ngày, không có người đưa đón các cháu đi học. Qua một thời gian tuyên truyền, vận động giờ đây hầu hết mọi người dân trong làng đều đã hiểu và ủng hộ chủ trương của Phòng Giáo dục – Đào tạo.

 Huyện Đức cơ hiện có 48 trường học các cấp tại 9 xã 1 thị trấn. Với đặc thù là huyện biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đều. Việc bố trí xây dựng trường học và các điểm trường làng tại các xã , thị trấn một cách hợp lý để vừa chống lãng phí, tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước mà vẫn phát huy tối đa hiệu quả công năng. Đề án của ngành giáo dục huyện trong thời gian vừa qua đang được xem là cách làm hay đáng ghi nhận. Điều này cần phổ biến, nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh./. 

Gia Cư – V.Khánh

Trả lời