Sống chung với ô nhiễm, thậm chí mắc các bệnh về đường hô hấp chính từ việc nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn đang là thực tế diễn ra tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương dù đẩy mạnh tuyên truyền vận động, song do đây là tập quán lâu đời của người dân nên rất khó có thể giải quyết một cách triệt để. Phóng sự được thực hiện tại huyện Ia Pa.
|
Cả chục năm nay, gầm nhà sàn của gia đình chị Rơ Ô Nhuin đều được tận dụng để nuôi nhốt bò như thế này….. phân cộng với nước tiểu của đàn gia súc lâu ngày không quét dọn tạo thành mùi hôi nồng nặc bao quanh khu nhà ở. Chị cho biết: làng Jứ Ama Uôk nhà nào cũng nuôi bò như thế này và trở thành thói quen khó có thể thay đổi. “Mình nuôi như thế này lâu rồi, không dám nuôi chỗ khác vì sợ mất lắm “,chị Rơ Ô Nhuin nói. Ông Tô Văn Hữu – Chủ tịch UBND xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Đây là tập quán lâu đời của bà con, việc chăn nuôi này thì đã ảnh hưởng đến vấn đề sinh ra các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là đối với trẻ em trong thời gian qua thì tại địa phương xảy ra tương đối nhiều”. Các làng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Ia Pa, nhà ít cũng có 2 đến 3 con bò, nhà nhiều thì đàn bò có thể lên tới cả chục con. Do đây là tài sản lớn nên dẫu biết việc nuôi nhốt như thế này gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn cứ nhốt bò dưới gầm nhà. Về phía địa phương cũng đã có một số biện pháp vận đọng nhân dân khắc phục tình trạng ô nhiễm , ông Lữ Phúc Phong – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Pa, Gia Lai nói: Huyện đã đề ra các giải pháp là sẽ vận động nhân dân làm nền dưới sàn nhà bằng xi măng và làm mương thoát phân ra khỏi khu vực gần nhà. Đối với những hộ không có điều kiện thì huyện sẽ có hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng cho có hiệu quả. Chính từ tình trạng nuôi, nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn cũng là những nguyên nhân khiến tiêu chí 17 về Môi trường trong 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Pa chưa thể về đích. Đây thực sự là vấn đề nan giải, không thể giải quyết một sớm một chiều mà cần tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để từng bước thay đổi được thói quen cũng như những tập tục lạc hậu của người dân. |
Đoàn Bình – Thanh Sáng
