Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn cho diêm dân Sa Huỳnh

Cập nhật 10/6/2016, 14:06:02

Từ đầu năm đến nay, muối liên tục giảm giá khiến diêm dân Sa Huỳnh rơi vào cảnh khó khăn. Đã có 20 ha ruộng muối bị bỏ hoang, diêm dân phải làm nhiều nghề kiếm sống. Mới đây, tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỗ trợ lương thực năm 2016 cho diêm dân. Đồng thời, chỉ đạo cho Sở NN & PTNT cần nhanh chóng xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh muối sạch tại Sa Huỳnh. Đây là chủ trương kịp thời và hợp lòng dân. Vấn đề còn lại là các ngành chức năng cần nhanh chóng thực hiện chỉ đạo này của UBND tỉnh để hồi phục và phát triển nghề làm muối ở Sa Huỳnh.

 

 

 

 

Đồng muối Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Đang thời cao điểm sản xuất muối nhưng trên đồng chỉ lưa thưa bóng người. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, nhà có 4 nhân khẩu. Nhưng giá muối xuống quá thấp nên người nhà phải chia nhau đi làm thuê, chỉ còn mỗi mình chị ở trên đồng.

Diêm dân Nguyễn Thị Nguyệt, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ , tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Muối rẻ quá, phải đi chẻ đá, ở mướn chứ bám vào đây sống sao nổi. Như tui làm 3 ngày muối mới kết tinh tính ra công ngày chỉ 50 ngàn thì sống sao được”.

Sa Huỳnh có 135 ha ruộng muối.  Trước đây, Công ty vật tư y tế từng đầu tư chế biến muối sạch, muối i ốt, nhưng rồi làm ăn thua lỗ nên nhà máy đành đóng cửa. Để tháo gỡ khó khăn, huyện đã lập hồ sơ công nhận thương hiệu muối Sa Huỳnh, tổ chức quảng bá đồng muối. Nhưng rồi nghề muối vẫn bấp bênh. Đến đầu năm nay giá muối hạ dài, nay chỉ còn 350 đồng/ kg và lượng thu mua thấp nên cả xã hiện đang tồn 3000 tấn muối, trong đó, có  1000 tấn muối mới sản xuất. Thấy giá muối hạ và lượng tiêu thụ chậm nên diêm dân bỏ 20 ha ruộng không làm muối. Diêm dân giờ làm thuê, lên núi chẻ đá hay đi các nơi làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống.  Người ở lại bám trụ với đồng muối trong cảnh khó khăn nhiều bề.

 Diêm dân  Nguyễn Khiếu, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ , tỉnh Quảng Ngãi cũng nói: “:  Muối rẻ quá có khi 25 ngàn một bao 50 kg. Nhưng tui không biết làm gì nên đành làm muối chứ quá khổ”.

Trước  khó khăn của diêm dân, theo đề nghị của UBND huyện Đức Phổ, ngày 7.6, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đồng ý hỗ trợ lương thực cho diêm dân Sa Huỳnh để bà con yên tâm sản xuất, không bỏ ruộng muối. Đồng thời tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đồng muối để sản xuất muối sạch. Đây là chỉ đạo kịp thời, bởi huyện Đức Phổ  đã có đề xuất xây dựng  cơ sở hạ tầng đồng muối

Ông Lê Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ,  tỉnh  Quảng Ngãi cho biết: “:  Chúng tôi đã có đề án được tỉnh phê duyệt triển khai giai đoạn 2016-2020 với kinh phí 40 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất muối sạch nên mong tỉnh tập trung triển khai”.

Trong văn bản mà UBND tỉnh phát hành ngày 7.6 về việc hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ muối Sa Huỳnh, UBND tỉnh chỉ đạo chuyển chủ đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng đồng muối từ Sở NN & PTNT sang UBND huyện Đức Phổ. Đồng thời, chỉ đạo cho Sở NN &PTNT tham mưu cho tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh muối sạch Sa Huỳnh và Sở công thương tìm đầu rư cho hạt muối là chủ trương kịp thời, hợp lòng diêm dân. Vấn đề còn lại là Sở NN&PTNT, Sở công thương cần nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh để sớm tháo gỡ khó khăn cho đồng muối Sa Huỳnh- đồng muối duy nhất của Quảng Ngãi.

Quý Cầu- Thanh Trung

Trả lời