Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tìm hiểu hiện tượng xã hội ma lai, thuốc thư và vấn nạn tự tử tại huyện Krông Pa

Cập nhật 09/6/2016, 15:06:03

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có buổi  làm việc với Thường trực Huyện ủy Krông Pa về tìm hiểu, đánh giá hiện tượng xã hội “ma lai”, “thuốc thư” và vấn nạn tự tử trong người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, đại biểu các cơ quan, ban ngành huyện Krông Pa đã có nhiều ý kiến phân tích đánh giá ma lai-thuốc thư là hiện tượng xã hội hay là hủ tục cũng như nguyên nhân của hiện tượng này. Theo đa số ý kiến thì  ma lai-thuốc thư là một hủ tục và nguyên nhân chính dẫn đến những vụ nghi ngờ “ma lai”, “thuốc thư” là do những hủ tục đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân tộc thiểu số từ bao đời nay. Về vấn nạn tự tử, trên địa bàn huyện thì nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng cãi nhau, con cái hờn giận bố mẹ…hoặc nam nữ yêu nhau không được toại nguyện, bế tắc trong cuộc sống dẫn đến những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Theo báo cáo, từ năm 2005 đến nay, trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Krông Pa đã xảy ra 25 vụ nghi ngờ “ma lai”, “thuốc thư” khiến 1 người chết và 43 vụ tự tử với 39 người chết.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thống nhất với các giải pháp đấu tranh xóa bỏ “ma lai”, “thuốc thư” và vấn nạn tự tử trên địa bàn như cần có sự chung tay của hệ thống chính trị để thực hiện giải quyết các vụ việc bằng căn cứ khoa học, không để người dân tin theo các câu chuyện mê tín dị đoan; phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng buôn, người có uy tín để họ làm tốt công tác tuyên truyền. Địa phương cũng đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh cần biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền mang tính thuyết phục cao hơn, theo hướng dễ nghe, dễ thuộc, dễ nhớ và bằng cả hai thứ tiếng Kinh, Jrai để tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền./.

 

 

Quang Ngọc ( Đài Krông Pa)

Trả lời