10 năm – Sức lan tỏa phong trào Hiến máu tình nguyện tại tỉnh Gia Lai

Cập nhật 07/6/2016, 09:06:41

Trên 51.700 lượt người tham gia, 53.942 đơn vị máu thu được (tương đương với 13.485 lít máu). Đó là những con số khá ấn tượng cho phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai trong 10 năm (giai đoạn 2006-2016). Thế nhưng kết quả đáng ghi nhận hơn đó là sức lan tỏa của phong trào với đối tượng tham gia hiến máu ngày càng phát triển và được mở rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.    

 

Đến nay Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã vận động thành lập được 11 câu lạc bộ HMTN (hay còn gọi là ngân hàng máu sống) với sự tham gia của 358 thành viên.

Hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, chính vì vậy mà qua 10 năm triển khai phong trào HMTN, đã có nhiều gương mặt tiêu biểu đi đầu trong phong trào hiến máu, và đặc biệt có những gia đình cả nhà tham gia hiến máu. Hiện tại với trung bình khoảng 1.000 đơn vị máu/tháng được sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Gia Lai, để đáp ứng cho nhu cầu về nguồn máu này, ngoài các đợt HMTN được Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức định kỳ hàng tháng để bổ sung cho ngân hàng máu tại bệnh viện, đến nay Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã vận động thành lập được 11 câu lạc bộ HMTN (hay còn gọi là ngân hàng máu sống) với sự tham gia của 358 thành viên. Đây là lực lượng sẵn sàng tham gia hiến máu bất kỳ lúc nào khi có bệnh nhân cần máu. 

Anh Nguyễn Văn Quý – Chủ nhiệm CLB Nhân Ái, phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hiện tại CLB cũng đang vận động các thành viên tham gia câu lạc bộ với tinh thần tình nguyện, đặc biệt là kêu gọi tham gia đối với nhóm máu hiếm”. 

HMTN – một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa giờ đã thực sự lan tỏa và ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức trong 5 năm trở lại đây. Đặc biệt, các Chiến dịch “Lễ hội Xuân Hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, và gần đây nhất là từ năm 2013, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên” đã được tổ chức để hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ”; tất cả đều nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số lượng lớn người tham gia hiến máu, đáp ứng nhu cầu cho ngành y tế tỉnh, không để xảy ra thiếu máu trầm trọng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, lượng máu thu được từ các đợt HMTN được lưu trữ và bảo quản tại BVĐK tỉnh, nhiều nhất vẫn là nhóm máu O với tỷ lệ 45%, tiếp đến là nhóm máu B với 35%, nhóm máu A với 15% và nhóm máu AB với tỷ lệ 5%. Riêng với nhóm máu cực hiếm Rh(-) thì toàn tỉnh chỉ có khoảng 15 người và được huy động hiến máu khẩn cấp trong những trường hợp khẩn cấp. Chính vì thế, việc cần nhiều hơn nữa lượng máu hiến tình nguyện là rất cần thiết.

Ông Đinh Xuân Bảy – Phó Khoa Huyết học-Truyền máu, BVĐK tỉnh Gia Lai nói: “Ngành y chúng tôi mong muốn các nhà lãnh đạo, quản lý, các ngành, các cấp hãy quan tâm hơn nữa đến phong trào HMTN của tỉnh và đặc biệt là ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng”.

Nhu cầu sử dụng máu trong cấp cứu và điều trị bệnh hiện nay tại Gia Lai là rất lớn và phần lớn nguồn máu này đều được huy động từ các đợt HMTN. Hiện nay 89,7% lượng máu sử dụng tại BVĐK tỉnh là máu tình nguyện, còn lại là của người nhà tham gia hiến máu. So với cách đây 10 năm thì tỷ lệ máu tình nguyện đã tăng hơn 60%.

Em Đinh Thị Hạnh – xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Em trai của em nằm ở BVĐK tỉnh, em rất cảm ơn những người đã có tấm lòng đã truyền máu để cho em trai của em có được những giọt máu tốt để nó thực sự khỏe mạnh hơn. Thực sự em cảm ơn và em mong những người có tấm lòng như thế sẽ làm tốt hơn để có những giọt máu tốt cho những người bị bệnh nặng”.

10 năm qua, 759 tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen  của TW Hội CTĐ Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh, cấp huyện. Điều này chính là sự ghi nhận cho những nghĩa cử cao đẹp của những người đã có đóng góp tích cực cho phong trào HMTN của tỉnh. Vẫn còn đó rất nhiều người đang cần những giọt máu nghĩa tình của cộng đồng để có thể tiếp tục cuộc sống; và hi vọng rằng phong trào HMTN ngày càng phát triển hơn với nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều hiệp sĩ hiến máu; qua đó góp phần tô thắm thêm truyền thống nhân ái trong mỗi con người Việt Nam ./. 

Mỹ Tiến -Xuân Huy

Trả lời