Những cơn mưa đầu mùa đã phần nào giải tỏa cơn khát về nước sản xuất cũng như nước sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, do lượng mưa chưa nhiều nên nhiều giếng nước sinh hoạt của người dân ở các vùng rốn hạn hiện nay vẫn chưa có nước trở lại, một số nơi bà con vẫn phải đi xin hoặc gùi nước từ suối về để dùng. Vì vậy, những vật dụng dùng để chứa nước mưa trong thời điểm này là rất quý và cần thiết đối với người dân.
Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển miền núi Gia Lai đã tặng cho huyện Chư Pưh 150 thùng phuy nhựa với tổng giá trị là 75 triệu đồng
Mới đây, Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển miền núi Gia Lai đã tặng cho huyện Chư Pưh 150 thùng phuy nhựa với tổng giá trị là 75 triệu đồng để cấp cho người dân các xã: Ia Le, Ia Rong, Ia Phang và thị trấn Nhơn Hòa. Hiện nay các thùng phuy đã được giao về các xã và cấp trực tiếp cho người dân. Bà con chia sẻ, những loại thùng phi như thế này rất tiện lợi khi hứng nước mưa vì nhẹ và dễ dịch chuyển lại có thêm nắp đậy nên có thể để lâu mà vẫn yên tâm sử dụng.
Chị Rơ Mah H’Loay, làng Plei Lao, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh cho biết: “Bữa giờ có mưa nhưng vẫn không đủ nước, bà con phải đi xin nước. Bây giờ có thùng phi này dùng hứng nước mưa là tốt rồi đỡ phải đi gùi nước hay đi xin nước. Vì mỗi lần như vậy được ít lắm, không đủ xài, chứa ở trong phi thì được nhiều hơn”.
Ông Rơ Mah Kra, Thôn trưởng làng Plei Lao, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh phấn khởi nói: “ Bà con trong làng phấn khởi lắm vì công ty tặng thùng phuy để bà con hứng nước mưa dùng. Lâu nay, bà con đựng trong can không nhiều lắm. Bây có thùng phuy rồi tha hồ mà chứa nước mưa. Cảm ơn công ty nhiều lắm”.
Chư Pưh là địa phương bị thiệt hại nặng nhất do nắng hạn gây ra. Không chỉ thiếu nước sản xuất, tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng rất nghiêm trọng. Ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương, thời gian qua huyện cũng đã nhận được rất nhiều sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Nhờ đó đã góp phần quan trọng giúp người dân cơ bản khắc phục khó khăn, đảm bảo ổn định cuộc sống trước những tác động tiêu cực của những diễn biến bất thường của thời tiết.
Ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết: “Mặc dù hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa nhưng lượng mưa vẫn chưa nhiều nên một số nơi vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Khắc phục khó khăn về nước sinh hoạt cho người dân, huyện cũng đã có nhiều giải pháp như cấp bồn chứa nước, đưa nước từ nơi khác về. Đặc biệt là huyện đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của các doanh nghiệp hỗ trợ các vật dụng chứa nước cho người dân. Việc làm này đối với huyện là rất ý nghĩa để cùng với địa phương đảm bảo đời sống cho người dân”.
Trong cuộc sống sự đồng cảm, sẻ chia bao giờ cũng đáng quý và điều ấy lại càng đáng được trân trọng hơn trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Trong cái khó, cái khổ của người dân do ảnh hưởng bởi thời tiết, thiên tai thì những hình ảnh về sự sẻ của cộng đồng dành cho nhau lại khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn và mong rằng tình người trong cuộc sống sẽ và tiếp tục được được lan tỏa sâu rộng hơn.
Hồng Uyên – Thanh Sáng