Xe công nông tiếp tục lưu thông mạnh trên các tuyến quốc lộ

Cập nhật 27/5/2016, 14:05:37

      Xe công nông vẫn lưu thông trên các tuyến quốc lộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, mới đây UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục có công điện đề nghị các ngành chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết liệt xử lý triệt để tình trạng vi phạm.

        

 

Tuyến Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Chư Pưh… từng đoàn xe công nông vẫn ngang nhiên lưu thông mà không hề có sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Điều đáng nói, hầu hết người dân đều biết quy định của tỉnh nghiêm cấm xe lưu thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro về tai nạn mà phương này gây ra. Song vì tiện lợi trước mắt nên nhiều người dân vẫn làm ngơ.

Anh Nguyễn Trần Minh – Thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cho biết:  “Biết rằng cấm xe công nông lưu thông trên tuyến quốc lộ nhưng đến mùa vận chuyển nông sản gia đình vẫn phải dùng xe công nông để vận chuyển”.

 Bên cạnh việc không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cộng với sự thiếu ý thức của người điều khiển nên thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông. Trước tình hình đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Công điện số 13/CĐ-UBND của UBND tỉnh. Nếu địa phương nào lơ là để xảy ra tai nạn giao thông phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh…

Ông Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Phải phạt và đưa xe về, buộc những người trên xe phải xuống xe hết và đi phương tiện khác để về. Xảy ra ở địa bàn nào thì địa bàn đó phải chịu trách nhiệm, các lực lượng chức năng trên địa bàn thì phối hợp với địa phương đó để chúng xử lý. Chỗ nào không phân cấp ra thì phải phối hợp xử lý cho tốt”.

Nghiêm cấm xe công nông lưu thông trên các tuyến đường đông dân cư, tuyến quốc lộ và tỉnh lộ là chủ trương đúng mà UBND tỉnh ban hành. Chính vì vậy, để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngoài việc kiên quyết xử lý nghiêm của ngành chức năng, rất cần sự cộng đồng trách nhiệm từ phía người dân.

Đoàn Bình – R’Piên – Thanh Sáng

Trả lời