Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đang đến gần. Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, kỳ thi năm nay có một số điểm mới so với năm trước. Để kỳ thi diễn ra tốt đẹp, đạt kết quả cao, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị các nội dung cho kỳ thi.
Theo đó, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê đang tập trung ôn tập, củng cố kiến thức để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.

Thầy Trương Quang Phong – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê cho biết: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm có 439 học sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 78 em ( gồm 11 em thi lại) đăng ký thi cụm thi tốt nghiệp (do Sở GD và ĐT Gia Lai chủ trì) và 411 em (có 54 thí sinh tự do) đăng ký cụm thi đại học (do Trường ĐH Nông – Lâm TP HCM chủ trì). Theo đó, việc tổ chức ôn luyện cho kỳ thi được nhà trường bắt đầu từ rất sớm. Để học sinh tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bên cạnh việc hoàn thành chương trình lớp 12 và định hướng cho học sinh lựa chọn môn thi, nhà trường đã tiến hành phân loại học sinh để có phương pháp dạy học hiệu quả hơn.
Thầy Trương Quang Phong – Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê cho biết: “Riêng khối 12, ngay từ đầu năm nhà trường đã căn cứ vào học lực từ lớp 11 và kết quả khảo sát đầu năm do Sở GD tổ chức, nhà trường đã lọc ra những học sinh có học lực dưới trung bình để tổ chức ôn tập cho học sinh. Sang học kỳ II cũng theo tuần tự, nhà trường cũng tổ chức thi khảo sát và họp phụ huynh để tiếp tục mở lớp ôn tập cho các em có học lực yếu”.
Trên cơ sở đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể đối với từng môn thi nhằm giúp học sinh học tập, ôn luyện hiệu quả. Đối với các môn thi bắt buộc, như Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ đều được tăng cường thời gian ôn tập trong giai đoạn “nước rút”. Nội dung ôn tập bám sát kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và kế hoạch của Sở GD&ĐT.
Thầy Võ Ngọc Minh – GV môn Toán, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê nói: “Dựa trên kế hoạch ôn tập của nhà trường và của tổ chuyên môn, tô đã chủ động lên kế hoạch ôn tập cho học sinh theo 2 hướng đó là: dựa theo tài liệu do tổ chuyên môn biên soạn và sau đó là cho học sinh giải đề. Để từ đó các em có thể nắm bắt được các dạng đề, cách trình bày, phương pháp giải và nắm được các dạng toán có thể ra trong đề thi”.
Còn về phía học sinh, các em đã có sự lựa chọn trường đăng ký xét tuyển cũng như lên kế hoạch học tập cho riêng mình:
Em Nguyễn Thị Phương, lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê chia sẻ: “Để kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao, ngay từ học kỳ II em đã lên kế hoạch học tập cho mình, chọn khối thi và học chuyên theo khối thi của mình. Tùy theo từng môn học mà có cách học cũng khác nhau, ngoài ra em còn tham gia các lớp phụ đạo của nhà trường để nắm bắt được bố cục và cách trình bày các dạng đề bài”.
Hy vọng, với sự chuẩn bị của nhà trường cùng với sự nỗ lực, phấn đấu ôn luyện của bản thân, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với tâm lý tự tin, vững vàng, đạt kết quả cao nhất.
Bích Thủy -Xuân Huy