Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội thảo hội nhập Quốc tế và tiềm năng phát triển các mặt hàng nông, thủy sản khu vực Nam Trung Bộ và Ninh Thuận.

Theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương: Thị trường xuất khẩu nông, thủy sản của Việt Nam thời gian qua tăng nhanh về sản lượng và kim ngạch. Năm 2010, Việt Nam có 3 mặt hàng xuất khẩu, đến năm 2015, có 7 mặt hàng xuất khẩu, đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong vòng 5 năm trở lại đây đạt mức 6,5%/năm, chiếm tỷ trọng bình quân 10,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hiện tại, nông sản Việt Nam đã có mặt ở thị trường hơn 100 quốc gia trên thế giới. Một số mặt hàng nông sản chủ lực có thị phần lớn và dẫn đầu, như: gạo đứng thế hai thế giới với khoảng 18,2% thị phần; hồ tiêu đứng thứ nhất thế giới với khoảng 14,2% thị phần; hạt điều đứng thứ hai thế giới với 9,5% thị phần; cà phê đứng thứ hai thế giới với 40% thị phần.
Tiến sỹ Lê Việt Nga – Phó Vụ trưởng – Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương Đánh giá về cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế đối với các mặt hàng nông, thủy sản ở Ninh Thuận:" Đối với sản phẩm đặc sản nho và táo của Ninh Thuận thì thị trường rất thích vì lý do chất lượng tốt, do phù hợp với thổ nhưỡng. Mặt hàng nho chủ yếu mới đang được ăn tươi, bán ra thị trường các thành phố lớn…Nên đánh giá về thị trường chúng tôi thấy có thể phát triển được rộng hơn".
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bên cạnh những cơ hội, sản phẩm nông, thủy sản Việt Nam phải đối mặt và cạnh tranh quyết liệt với nông sản của nước ngoài; các thị trường lớn ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; trong khi đó, giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam còn thấp; hình thức tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ v.v…
Ông Nguyễn Sơn – Phó Vụ trưởng – Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Nói: "Ngay trong mặt hàng thủy sản, Ninh thuận có lượng xuất khẩu nhất định đó là con tôm, trong hiệp định ký kết đều thỏa thuận có những ưu đãi về thuế, để tạo điều tiếp cận thị trường cho mặt hàng nông, thủy sản của VN, trong đó có Ninh Thuận".
Hiện Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với các nước trên thế giới. Để giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản khu vực Nam Trung Bộ và Ninh Thuận nắm vững những quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong hiệp định thương mại tự do, các chuyên gia và đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi một số nội dung về thể chế; cơ hội tiếp cận thị trường; định hướng, giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản đặc thù khu vực Nam Trung Bộ nói chung và Ninh Thuận nói riêng.
Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Cẩm Tú – Thứ trưởng Bộ Công thương – Tổng thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập Quốc tế về nền kinh tế mong muốn các sở, ban ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trong khu vực Nam Trung Bộ và Ninh Thuận sẽ có giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông, thủy sản ở khu vực trong thời gian tới./.
Mộng Thu – A Sơn