Đoàn ĐBQH Gia Lai và quá trình kiên trì phản ánh những bất cập từ công trình thủy điện An Khê – Kanat

Cập nhật 07/5/2016, 08:05:50

Công trình thủy điện An Khê – Kanat là “Công trình sai lầm thế kỷ”. Phát biểu này của ông Huỳnh Thành – Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII  tỉnh Gia Lai tại nghị trường Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vừa qua đã thu hút sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và cử tri trong cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng. Ý kiến phát biểu này của ông Huỳnh Thành cùng các vị đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai xung quanh những bất cập và hệ lụy từ công trình thủy điện An Khê-Kanat trong thời gian qua đã đem lại những hiệu ứng tích cực, góp phần để lại dấu ấn trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt là thực hiện chức năng giám sát, chất vấn của các vị đại biểu dân cử.

 

 Ông Huỳnh Thành – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng đây là “công trình sai lầm thế kỷ”

Hàng chục năm nay, cuộc sống, sản xuất của người dân các huyện, thị khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai phần lớn phụ thuộc vào nguồn nước sông Ba. Thế nhưng, kể từ lúc công trình thủy điện An Khê-Ka Nat được khởi công xây dựng đến khi công trình chặn dòng tích nước, chuyển nguồn nước từ sông Ba về sông Côn, tỉnh Bình Định đã tạo ra nhiều bức xúc trong nhân dân và cả những người có trách nhiệm ở địa phương. Vào thời điểm chuẩn bị cho xây dựng Thủy điện An Khê-Ka Nak lãnh đạo tỉnh khi đó đã có nhiều kiến nghị về hậu quả có thể xảy ra khi chuyển nước từ Sông Ba về Sông Kôn, đồng thời tha thiết đề nghị cấp trên nghiên cứu bố trí xây dựng cho Gia Lai thêm nhiều hồ đập chứa nước ở hạ lưu sông Ba. Nhưng đáng tiếc từ khi chặn dòng chuyển nước dòng sông Ba đến nay đã gây ra nhiều hệ lụy không chỉ trong mùa mưa mả cả mùa khô. Đáng nói là mùa khô năm nay, nhiều hộ dân vùng hạ du rơi vào cảnh khốn đốn khi nguồn nước sinh hoạt không chỉ bị ô nhiễm, mà nguồn nước sản xuất cũng ngày càng cạn kiệt.

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vừa qua,  ông Huỳnh Thành – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng đây là “công trình sai lầm thế kỷ”…. “Theo tôi đây là công trình sai lầm thế kỷ, vì trên thế giới không có một đất nước nào người ta chặn hẳn một dòng sông lớn. Nếu có chặn người ta chỉ chặn suối chứ không chặn sông, chỉ có Việt Nam mình là liều lĩnh, chặn hẳn một dòng sông lớn như vậy”.

“ Tôi cũng như các đại biểu trong đoàn cảm thấy rất mừng là sau khi phát biểu của mình được dư luận đồng tình ủng hộ, với tiếng nói đóng góp thấu tình đạt lý. Cũng may mắn là Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bây giờ là Thủ tướng đã chỉ đạo kiểm tra ngay, khắc phục. Tôi thấy có 2 ý tạo cơ sở lâu dài là đảm bảo đời sống cho người dân vùng hạ du sông Ba và thứ 2 là phải có cơ chế để giải quyết về lâu dài để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân dưới vùng này”ông cho biết.

Cũng từ những ý kiến phản ánh, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri trong thời gian qua góp phần giúp các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt các chức năng của mình, qua đó đóng góp ý kiến để Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành xem xét điều chỉnh những bất cập trong cuộc sống thực tiễn, cũng như nghiên cứu ban hành các nghị quyết, chính sách phù hợp thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước. Trong đó, ý kiến phản ánh có chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm của các ĐBQH về những bất cập từ công trình thủy điện An Khê-Kanat đã được tiếp thu, ghi nhận và được cử tri đánh giá cao.

Ông Đinh Văn Blăng – Trưởng làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang bày tỏ: “Qua ý kiến của cử tri được ĐBQH chuyển đến cấp có thẩm quyền, ĐBQH quan tâm đến Thủy điện An Khê-Kanat xả lũ được chuyển đến các cấp có thẩm quyền hỗ trợ trực tiếp cho bà con chúng tôi, nhân dân chúng tôi rất vui mừng được Nhà nước, Quốc hội quan tâm”.

Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: “Vấn đề tái định canh sau thủy điện An Khê-Kanat thì ở thị trấn, làng Groi là làng toàn bộ diện tích nằm trong vùng ngập của lòng hồ. Từ cơ chế giải quyết rất khó khăn, bằng sự quan tâm của mình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai ứng cử trên địa bàn huyện có những quan điểm chỉ đạo rất rõ ràng, sau một thời gian kéo dài thì đến năm 2013 thì gần 100 hộ dân làng Groi được bố trí tái định canh và từ đó đến nay đời sống của bà con có bước phát triển ổn định đi lên”.

Trong nhiệm kỳ hoạt động, mỗi khóa Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội để lại những dấu ấn riêng trong lòng cử tri. Với niềm vinh dự tự hào khi được cử tri gửi gắm niềm tin và những trọng trách đảm nhận, các đại biểu đã không ngừng nỗ lực đóng góp vào kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng và Quốc hội nói chung. Đây cũng chính là kết quả quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa tới nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri./.

Thiên Thanh -Thanh Sáng – Đức Hải

Trả lời