Nắng hạn diễn ra nghiêm trọng, khan hiếm nguồn nước tưới là nguyên nhân chính dẫn đến những bất lợi trong việc sản xuất thuốc lá năm nay.
Hiện nay, ở các địa phương phía Đông Nam của tỉnh đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây thuốc lá. Vụ Đông Xuân 2015-2016, huyện IaPa trồng hơn 800 ha thuốc lá, còn huyện Krông Pa có gần 2.000 ha. Nắng hạn diễn ra nghiêm trọng, khan hiếm nguồn nước tưới là nguyên nhân chính dẫn đến những bất lợi trong việc sản xuất thuốc lá năm nay.
Ông Đinh Xuân Duyên- Trưởng phòng NN& PTNT huyện Krông Pa cho biết: “Diện tích trồng thuốc lá trong vụ năm nay trên địa bàn huyện chỉ đạt 70 đến 75% so với kế hoạch đề ra, do giá cả năm trước xuống thấp nên người dân chưa mạnh dạn đầu tư để trồng thuốc lá. Thứ hai là do nhiều cánh đồng bị thiếu nguồn nước tưới nên nông dân không thể trồng được”.
Anh Hà Văn Đoàn- xã Ia Trốc, huyện IaPa cho biết một khó khăn nữa của người trồng thuốc lá năm nay đó là tình hình dịch bệnh: Khó khăn trong việc sản xuất lá năm nay là do đất trồng thuốc lá lâu năm nên dịch bệnh nhiều. Hơn nữa do thiếu nguồn nước tưới nên nông dân phải đào giếng để có nước tưới nên chi phí tăng cao.
Năng suất và chất lượng thuốc lá vụ Đông Xuân 2015-2016 thấp hơn những năm trước, bình quân chỉ đạt 2,5 đến 3 tấn/ha sau khi sấy, giá thuốc có chất lượng tốt chỉ 50 nghìn/kg trong khi đó chi phí đầu tư trồng, chăm sóc mỗi ha thuốc cũng không phải là nhỏ nên người trồng thuốc lá đang gặp khó khăn./.
Hà Đức – R’Piên