Xe chở quá khổ quá tải không chỉ tiềm ẩn tai nạn giao thông mà còn làm hư hỏng hạ tầng giao thông. Tuy nhiên để xử lý dứt điểm tình trạng này lại không hề đơn giản khi mà lực lượng chức năng tại các địa phương hầu như không được trang bị các phương tiện kiểm tra cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Rất nhiều trường hợp xe mía chở quá khổ quá tải bị xử phạt
Có mặt tại chốt kiểm tra mà lực lượng chức năng thị xã Ayun Pa đang làm nhiệm vụ, giáp địa bàn huyện Ia Pa, chúng tôi ghi nhận rất nhiều trường hợp xe mía chở quá khổ quá tải đang bị xử phạt…. Điển hình như chiếc xe tải 33M – 4050, theo thiết kế cho phép, cả xe và hàng chỉ được chở tối đa không quá 25 tấn. Tuy nhiên khi được đưa về nơi cân của một công ty tư nhân, tải trọng của xe và hàng đã lên tới hơn 45,5 tấn….
Anh Nguyễn Văn Duy một lái xe cho biết: “Xe mình mua cả tỷ bạc, bây giờ chở đủ tải thì lấy gì mà sống, chưa kể đến tiền kiến bao giờ mới đủ để hoàn vốn khấu hao cho xe nên mình phải chở quá khổ quá tải thôi”.
Còn tại tuyến Tỉnh lộ 669 qua địa bàn huyện Kbang, tình trạng xe cơi nới, chở quá tải cũng diễn biến hết sức phức tạp. Theo lực lượng chức năng cho biết: Dù đã kiên quyết xử lý, song tình trạng xe vi phạm tại địa phương vẫn diễn biến khá phức tạp. Để lách luật và qua mặt lực lượng chức năng, các chủ hàng và lái xe thường xuyên có sự trao đổi thông tin, ồ ạt lưu thông vào ban đêm, nhất là vào những thời điểm lực lượng thay đổi kíp trực tại các chốt kiểm tra.
Đại úy Vũ Trọng Thụ – Đội phó đội CSGT Trật tự – Công an huyện Kbang cho biết: “Trong quá trình xử lý đối với các xe chở hàng quá tải trọng thì trong quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật phải tiến hành hạ tải thì chúng ta mới tiếp tục cho lưu hành. Tuy nhiên thì quá trình hạ tải, các bến bãi giành cho việc hạ tải này thì trên địa bàn huyện chưa có và thứ 2 thì việc nếu hạ tải thì việc bảo quản, quản lý hàng hạ tải thì chưa có giải pháp nào để thực hiện cho có hiệu quả”.
Từ những khó khăn gặp phải đang là lực cản rất lớn đối với lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm. Do đó rất mong các cấp ngành liên quan cần có sự rà soát, đầu tư đồng bộ về trang thiết bị để lực lượng tại cơ sở vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…/.
Đoàn Bình – Thanh sáng