Một thực tế đau lòng từ các vụ học sinh bị đuối nước xảy ra trong những tháng đầu năm 2016. Câu hỏi làm gì để trang bị kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho trẻ đang được các cấp, các ngành và xã hội hết sức quan tâm. Thế nhưng, dù thấy điều này rất cần thiết, nhưng việc phổ cập bơi cho học sinh theo ngành giáo dục lại là điều rất khó thực hiện, PS sau đề cập đến vấn đề này.

Trường tiểu học Chu Văn An là đơn vị duy nhất ở bậc phổ thông trên địa bàn thành phố Pleiku được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II . Với các điều kiện của một trường chuẩn, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động thể thao được quan tâm đầu tư, nhưng giờ học thể dục chỉ gói gọn ở những môn quen thuộc như thế này, còn việc đưa môn bơi lội vào trường học vẫn là điều còn quá xa vời.
Trước tình trạng trẻ tử vong do đuối nước có xu hướng ngày một tăng, cách đây 5 năm Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước triển khai công tác phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, công văn mới chỉ dừng lại ở việc triển khai mô hình thí điểm ở một số thành phố lớn.
Thử hỏi ở một trường học có bao nhiêu học sinh biết bơi lội, chắc chắn rằng con số này là rất ít. Vì thực tế lâu nay việc dạy kỹ năng phòng chống đuối nước của các trường hầu như chỉ mang tính lý thuyết. Khi được hỏi các em có được học bơi và có biết bơi không đa số các en đều trả lời:“Con không biết bơi nhưng con rất thích học bơi”; “Em không biết bơi, em cũng thích học bơi nhưng ở trường không có hồ bơi”…
Vẫn biết để thực hiện là không dễ dàng khi quỹ đất, kinh phí, nhân lực dành cho giáo dục còn hạn chế. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không làm. Theo nhiều người việc triển khai xây dựng bể bơi theo mô hình cụm trường cũng là một giải pháp cần được quan tâm.
Thầy Bạch Quảng – Hiệu trưởng Trường TH Chu Văn An, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Bơi lội là một kỹ năng hết sức quan trọng, tuy nhiên hiện nay chưa có trường nào ở thành phố Pleiku triển khai được. Tôi nghĩ việc các trường liên kết để học sinh có một địa điểm dạy kỹ năng bơi là điều hết sức cần thiết. Hiện mô hình này trên địa bàn thành phố chưa có mà mới chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền.
Kim Châu – Thanh Sáng