Thu nhập cao từ mô hình xen canh

Cập nhật 28/4/2016, 14:04:25

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất, thì một trong những cách làm hiệu quả đó là áp dụng trồng xen canh đa cây trồng ở xã Ân Tường Đông-huyện Hoài Ân-tỉnh Bình Định. Ngoài việc bố trí các loại cây trồng một cách khoa học mang lại thu nhập cao hơn so với chỉ trồng đơn thuần một loại cây, trồng xen canh còn giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí khác.

Khu vườn trồng tiêu, kết hợp chè rộng hơn 3,5 hec ta với hơn 2000 gốc tiêu và 3500 cây chè, của anh Võ Phúc Hậu ở xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân. Anh Hậu cho biết, trước đây khi trồng tiêu mặc dù năng suất cao nhưng chi phí đầu tư cho loại cây này khá nhiều, cùng với thời gian thu hoạch lâu và giá cả có lúc không ổn định nên hiệu quả đem lại không cao. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích tiêu hiện có, anh quyết định trồng xen canh cây chè. Qua gần 9 năm trồng theo mô hình này, đến nay cả tiêu và chè đều mang lại cho anh nguồn thu nhập ổn định.

          Anh  Hậu cho biết: “Trước giờ làm  chưa có  vốn , mình trông chè xen cây tiêu hiệu quả cao vì cây chè chịu hạn, và là cây công nghiệp kinh tế. Trồng chè xen và thì hiệu qủa hơn trồng tiêu không"

          Khí hậu và thổ nhưỡng của huyện Hoài Ân rất phù hợp để trồng xen canh như mô hình cây tiêu xen chè, bởi các loại cây này không cạnh tranh chất dinh dưỡng lẫn nhau mà còn luôn bổ trợ cho nhau. Để 2 loại cây trồng này phát triển tốt, anh Hậu trồng cây tiêu với mật độ cây cách cây, hàng cách hàng 3 x 3 mét, khoảng cách rãnh giữa các hàng tiêu là 2 mét. Và trồng chè trên rãnh với khoảng cách 1,5 mét. Việc trồng xen canh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà quan trọng hơn, theo anh Hậu, cách trồng này còn giúp tiết kiệm nhiều khoản chi phí khác như phân bón, nước tưới.

          Anh Hậu cho biết thêm: Khi trồng xen các loại cây thì khó làm hơn trồng một loại cây,  như khó bón phân, làm cỏ nhưng lại tận dụng được mương, rãnh  thoát nước để tưới cây trồng.

          Những năm gần đây, nông dân trong tỉnh Bình Định đã chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó áp dụng các mô hình đa cây, xen canh đã từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, bà con nông dân cũng cần chú ý lựa chọn loại cây trồng phù hợp với đất đai, khí hậu chứ không nên đầu tư vào cây có nguồn thu nhập cao, dễ dẫn đến phá vỡ định hướng quy hoạch chung và thiệt hại kinh tế khi cây trồng đó bị rớt giá./.

Ngọc Luận – Dũng Luân

Trả lời