Hiệu quả từ Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp huyện Chư Prông

Cập nhật 23/4/2016, 09:04:46

Thời gian qua, công tác chuyển giao khoa học – công nghệ  vào sản xuất nông nghiệp đã được Ngành Nông nghiệp huyện Chư Prông quan tâm và đạt những kết quả đáng kể, góp phần tăng năng suất và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho bà con nông dân.

 

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của hộ ông  Đỗ Thành Quang, thôn 6, thị trấn Chư Prông. Năm 2015, được  hỗ trợ từ Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ huyện Chư Prông, ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới có diện tích 750 mét vuông với chi phí 130 triệu đồng. Ngoài việc được hỗ trợ 70 % tiền xây dựng nhà lưới ông còn được cán bộ Trạm Khuyến nông huyện tập huấn về cách trồng rau an toàn.  Nhờ được đầu tư lưới chắn, hạn chế sâu bọ gây hại nên vườn rau của ông đã giảm hẳn việc phun thuốc trừ sâu. Ngoài ra, nhờ áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt Israel theo hướng VietGap nên sản phẩm sạch và an toàn hơn. Chính vì thế, rau trồng trong nhà lưới của ông Quang được rất nhiều người ưa chuộng.

Ông  Quang cho biết:  “Trước đây thì tôi trồng rau theo hướng thủ công không xây dựng nhà lưới thì các loại côn trùng thường phá hoại, tôi phải dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Từ khi được đầu tư nhà lưới và học hỏi trồng rau an toàn thì tôi đã áp dụng và mang lại hiệu quả cao. Rau của gia đình tôi rất được ưu chuộng tạo thu nhập ổn định cho gia đình…”

Mô hình nuôi nai lấy nhung của gia đình anh Nguyễn Văn Bắc trú tại tổ 3, thị trấn Chư Prông.  Là 1 trong 4 hộ tham gia mô hình nuôi nai lấy nhung của dự án ứng dụng khoa học công nghệ huyện Chư Prông. Tham gia mô hình ngoài việc được hỗ trợ 70 % tiền mua giống, anh và các hộ nuôi nai còn được cán bộ Trạm Khuyến nông  hướng dẫn cách làm chuồng trại, kỹ thuật nuôi, chăm sóc và khai thác nhung nai. Đến nay, nai của anh Bắc và các thành viên trong nhóm đều sinh trưởng và phát triển tốt.

Anh Bắc chia sẻ: “Tôi thì đã nghe nhiều về nuôi nai nhưng tôi chưa có đủ điều kiện để nuôi thì vừa qua được hỗ trợ của huyện về vốn cũng như tập huấn kiến thức về chăn nuôi tôi đã mua được 2 con nai giống, đến thời điểm hiện nay thì giá nhung nai khoảng 17 đến 20 triệu đồng /kg và nai của tôi thì vài hôm nữa sẽ cắt nhung thì tôi có thể thấy được kinh tế, tôi thấy rất phấn khởi..”

Nói về những mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tại địa phương anh Lưu Hoài Hưng, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Chư Prông cho biết:  “Thời gian qua Trạm Khuyến nông huyện Chư Prông đã tập trung chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mang lại cho người dân thu nhập ổn định hơn, canh tác nông nghiệp bền vững hơn và hướng đến sức khỏe của người tiêu dùng hơn…”

Ngoài việc mang lại hiệu quả  kinh tế cao, thì việc áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tại huyện Chư Prông còn giúp hình thành và nâng cao ý thức của người dân trong canh tác nông nghiệp sạch, giúp tạo niềm tin với người tiêu dùng qua đó xây dựng một nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Đây là những mô hình hay cần được nhân rộng trong thời gian tới./.

Tiến Huy- Đặng Trà

Trả lời