Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, vùng DTTS không chỉ là niềm trăn trở của các trường vùng khó mà còn là bài toán nan giải của ngành Giáo dục. Song song với các chủ trương, giải pháp của ngành, bản thân một số đơn vị đã tự tìm cho mình những cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Riêng đối với Trường THCS Dân tộc Nội trú (DT NT) huyện Ia Pa thì giải pháp này gắn liền với việc phát huy sức trẻ, tinh thần tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là giáo viên của trường.
Khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, những người thầy, người cô này đang ngày ngày cùng với học sinh miệt mài học tập, chiếm lĩnh tri thức trong các buổi học phụ đạo. Đó là hình ảnh rất đỗi quen thuộc đối với học sinh Trường THCS DT NT huyện Ia Pa. Bởi từ nhiều năm học nay, ngoài các tiết học chính khóa vào buổi sáng, mỗi đoàn viên là giáo viên đều dành 3 buổi/ tuần vào buổi chiều để dạy phụ đạo cho học sinh các lớp.
Em Siu H’ Ỡi, lớp 6.2 Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa cho biết: “ Trong lớp em có nhiều bạn học yếu cho nên thầy cô đã tình nguyện dạy phụ đạo cho chúng em. Trong khi dạy, thầy cô có mặc quần áo đoàn, chúng em thấy đẹp và vui. Chúng em rất biết ơn và cảm ơn thầy cô đã giúp chúng em trong việc học”.
Việc tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh vào buổi chiều được Trường THCS DT NT huyện Ia Pa thực hiện từ năm học 2006- 2007. Xuất phát từ tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, đến năm học 2011- 2012, việc phụ đạo này hoàn toàn do chi đoàn giáo viên của trường phụ trách. Bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, việc làm của những người thầy, người cô trong màu áo xanh tình nguyện này đã và đang góp phần thắp lửa đam mê học tập của biết bao thế hệ học sinh nhà trường.
Cô Rah Lan H’Bluy, giáo viên Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa cho biết: “Đối với bản thân mình là 1 giáo viên để truyền kiến thức cho các em, mình không thấy buồn, chán nản khi dạy cho các em mà không có thêm tiền lương phụ đạo. Bởi vì mình còn trẻ, còn có sức để cống hiến cho các em để các em có thêm kiến thức. Mỗi lần mặc áo đoàn cảm thấy rất vui, có thêm sức lực là đoàn Thanh niên, mình cảm thấy trẻ lại hơn nữa”.
Hiện nay, chi đoàn giáo viên của trường có 8 đoàn viên và tất cả đều tham gia dạy phụ đạo tình nguyện cho học sinh. Đây cũng là lực lượng chính để theo sát, hướng dẫn, dạy dỗ học sinh trong việc thực hiện nếp ăn ở văn minh, khoa học ở khu nội trú. Không chỉ là những người thầy với nhiệm vụ dạy chữ, những giáo viên trẻ này còn là người anh, người chị cùng chia sẻ, động viên giúp các em vượt qua những khó khăn của hoàn cảnh sống xa nhà để vươn lên trong học tập.
Những nỗ lực thầm lặng đó của chi đoàn giáo viên đã gặt hái quả ngọt khi tỉ lệ học sinh khá, giỏi của trường không ngừng tăng cao, tỉ lệ học sinh yếu, kém giảm nhiều qua các năm. Riêng năm học 2014- 2015, tỉ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt 41,4%, tỉ lệ học sinh yếu giảm chỉ còn 1,3 %. Đặc biệt, nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 12/2015.
Thầy Ksor Ber, Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa cho biết: “Giáo viên của Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh một cách tình nguyện như thế, tôi đánh giá rất cao, qua đó cho thấy ĐVTN có 1 tinh thần tình nguyện cao, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm đối với vấn đề học vấn của học sinh.”
Tin rằng, với sức trẻ và những việc làm tình nguyện xuất phát từ tình thương, tinh thần trách nhiệm, tập thể chi đoàn giáo viên Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa sẽ có thêm nhiều đóng góp mới trong việc chung tay chung sức với nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục, xóa tỉ lệ học sinh yếu đồng thời giữ vững thành tích đạt chuẩn quốc gia trong những năm học tới./.
Ngô Thanh- Hòa Giang -Viễn Khánh.