Hàng ngàn hộ nông dân đang phải đối mặt với khó khăn về tài chính do nắng hạn gây thiệt hại cho cây trồng. Ngoài các chính sách hỗ trợ về giống, vật tự phân bón cho các hộ dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại, giải pháp tín dụng được xem là kênh hỗ trợ rất quan trọng để giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định lại hoạt động sản xuất. Phóng sự thực hiện tại huyện Chư Pưh, địa phương bị ảnh hưởng nắng hạn nặng nhất.

Những giải pháp tín dụng hỗ trợ cho nông dân thật sự là nguồn hỗ trợ rất quan trọng để người dân có thêm điều kiện khắc phục khó khăn
Vườn tiêu của gia đình ông Nguyễn Văn Bằng ở thôn Hòa Thành, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh. 4ha tiêu chuẩn bị cho thu bói, nắng hạn vừa qua khiến vườn tiêu bị khô héo, thất thu. Toàn bộ tài sản của gia đình và vốn vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng, cộng lại hơn 1 tỷ đồng giờ đây coi như mất trắng. Với cây lúa thì chỉ có thể bị thiệt hại một vụ nhưng với cây công nghiệp nếu cây chết người nông dân phải mất ít nhất 3 năm mới khôi phục lại được. Hiện nay, gia đình ông Bằng đang rất tha thiết về phía ngân hàng sớm có những biện pháp hỗ trợ để nông dân khắc phục khó khăn, tiếp tục tái đầu tư để cứu vườn cây khỏi bị chết.
Ông Bằng cho biết: “Đầu tiên dự tính 4 ha tiêu thu bói năm đầu cũng được 30 tạ, nhưng vừa rồi chỉ được 2,5 sào nên không thấm vào đâu. Ngoài tiền của gia đình thì còn vay ngân hàng 550 triệu đồng đến tháng 6 này đến hạn trả. Bây giờ bị thiệt hại như thế này, khả năng trả là rất khó. Vì vậy tôi mong muốn ngân hàng hỗ trợ chúng tôi, có thể gia hạn thêm và cho vay thêm để chúng tôi tái đầu tư cho năm sau có thu để trả nợ cho ngân hàng”.
Cũng như ông Tập, gia đình ông Long đang đứng ngồi không yên khi chỉ còn hơn tháng nữa là đến kỳ đáo hạn ngân hàng. Với số tiền 620 triệu đồng ông chưa biết phải xoay sở bằng cách nào để trả ngân hàng. Ông Long cho biết, nắng hạn đã làm 1.800 trụ tiêu của gia đình đang trong giai đoạn kinh doanh bị chết.
Ông Lê Viết Long. Xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nói: “ Nếu không bị thiệt hại thì không khó khăn như vậy. Đến tháng 6 này là đáo hạn rồi mà giờ lại như vậy. Nếu mà không được khoanh nợ hay giãn nợ chỉ còn cách bán đất đi để mà trả nợ”.
Số liệu thống kê của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh, tính đến nay dư nợ tại chi nhánh hơn 500 tỷ đồng với hơn 2500 khách hàng, trong đó 100% đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn với hơn 70% cho cây công nghiệp dài ngày, chủ yếu là hồ tiêu. Trước những khó khăn của người nông dân, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai đã chỉ đạo chi nhánh các địa phương khẩn trương thống kê số khách hàng bị thiệt hại do nắng hạn để có các phương án hỗ trợ cho nông dân.
Ông Lưu Minh Hùng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh cho biết: Chúng tôi đã cho rà soát, thống kê lại, nếu khách hàng bị thiệt hại không có khả năng trả thì sẽ tiến hành gia hạn nợ, đồng thời tiếp tục cho vay để tái đầu tư. Đối với trường hợp khách hàng đã trả được một phần lãi, còn lại chúng tôi sẽ xem xét miễn hoặc giảm một phần lãi còn lại.
Những giải pháp tín dụng hỗ trợ cho nông dân trong điều kiện bị thiệt hại nặng nề do nắng hạn gây ra, đó thật sự là nguồn hỗ trợ rất quan trọng để người dân có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, sớm ổn định lại hoạt động sản xuất. Bởi nếu khó khăn về tài chính không được tháo gỡ, khả năng để nông dân tự khôi phục lại sản xuất, khắc phục những thiệt hại vừa qua là điều rất khó thực hiện, như vậy khó khăn sẽ chồng chất khó khăn.
Hồng Uyên- Duy Linh