Huyện Krông Pa: Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân.

Cập nhật 18/4/2016, 10:04:49

Vào khoảng 15h30, ngày 17/4/2016, một trận lốc xoáy kèm mưa đá  đã quét qua địa bàn Buôn Ơi Kia-xã Ia Rsai-huyện Krông Pa. Tuy chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng đã gây thiệt hại đến nhà cửa và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

 

 

7h30 phút sáng ngày 18/4, chúng tôi có mặt tại Buôn Ơi Kia-xã Ia Rsai. Hiện trường để lại khi cơn lốc đi qua là những tấm tôn nằm ngổn ngang khắp nơi và những ngôi nhà không mái.

Gia đình anh Ralan Nuôn, một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề nhất. Anh vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến cảnh cơn lốc hoành hành. Ngôi nhà mới dựng của gia đình anh vẫn chưa kịp ở đã bị cơn lốc hất tung. Bên cạnh ngôi nhà mới-ngôi nhà cũ mà vợ chồng anh đang ở cũng bị cơn lốc hất văng mái để lộ khoảng trời giữa nhà.

Anh  Nuôn cho biết: “ “Em ngồi thấy nhà kia tốc mái và em chạy vào nhà. Một lúc sau nghe dạt một cái rồi em chạy ôm đứa con trai, vợ em ôm đứa con gái. Một lúc sau em nghe tiếng rầm,  mái tôn bị lủng , mấy phút sau em chạy xuống dưới sàn”.

Cùng cảnh ngộ, gia đình anh Hiao Thuyên cũng bị cơn lốc thổi bay 2/3 mái của ngôi nhà, những tấm tôn dài gần 10 mét bị cơn lốc thổi văng và treo lơ lửng trên ngọn cây. Khi chúng thôi đến ghi hình thì thấy 2 con anh Thuyên đang phơi sách vở trong nhà.

Ông Hiao Buk, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsai – huyện Krông Pa cho biết:  “Địa phương vận động thôn, buôn, thanh niên khăc phục nhà bị tốc mái để bà con yên tâm sản xuất. Đề xuất với cấp trên xem xét có hướng tạo điều kiện hỗ trợ các hộ bị thiệt hại gió lốc đợt này”.

Theo thống kê, số hộ bị thiệt hại do trận lốc chiều 17.4 là 49 hộ với 50 nhà bị tốc mái, trong đó 26 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. UBND xã Ia Rsai đã xuất ngân sách dự phòng hỗ trợ ngay mỗi gia đình bị thiệt hại nặng 500 ngàn đồng để các hộ mua vật liệu khắc phục tạm thời để có nơi sinh hoạt.

Ngay sau khi cơn lốc xảy ra, ông Tạ Chí Khanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa đã đến hiện trường kiểm tra tình hình và mức độ thiệt hại, đồng thời động viên, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại nặng.

Sau khi đi kiểm tra thực tế ông  Khanh cho biết: “Nhiều gia đình mái tốc hoàn toàn từ 80 – 100 mét vuông không còn nơi sinh hoạt và nghỉ ngơi, không yên tâm để ổn định cuộc sống trong giai đoạn thời tiết nắng nóng. UBND huyện trước mắt chỉ đạo UBND xã thống kê đầy đủ những thiệt hại của nhân dân, giao cho lực lượng thanh niên của thôn, xã phối hợp với gia đình giúp cho bag con khắc phục nhưng thiệt hại và chỉ đạo xã tạm thời xuất ngân sách hỗ trợ cho các hộ tùy theo mức độ từ 500 – 1 triệu đồng/hộ. Về mặt lâu dài, trên cơ sở tính toán mức độ thiệt hại, căn cứ vào các quy định của Nhà nước, huyện sẽ hỗ trợ ngân sách để giải quyết. Đồng thời động viên bà con cố gắng khắc phục ổn định cuộc sống trực tiếp tham gia sản xuất”.

Nhiều năm gần đây, trên địa bàn huyện Krông Pa hầu như năm nào cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do lốc gây ra. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do những khu rừng phòng hộ chắn gió trên địa bàn huyện đã bị tàn phá nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng này thì biện pháp lâu dài là phải trồng lại rừng phòng hộ chắn gió làm phân tán vòng xoáy của lốc./.

 

Quang Ngọc ( Đài TT-TH Krông Pa)

Trả lời