Công an TP.Plieku xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn

Cập nhật 27/11/2013, 14:11:09

Sau hơn 2 tháng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia, Công an TP. Pleiku đã phát hiện và lập biên bản gần 100 trường hợp vi phạm. Con số này dù chưa phản ánh hết thực tế song phần nào cũng cho thấy sự mạnh tay của Công an TP. Pleiku đối với các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ, dẫn đến  tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 

 

Kiểm tra nồng độ cồn, đối với người điều kiển phương tiện tham gia giao thông.

 

Chỉ gần 1h đồng hồ làm nhiệm vụ tại đoạn đường gần cầu số 3 – đường Phạm Văn Đồng nhưng lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Pleiku đã phát hiện và xử phạt hơn 10 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

 

Kiểm tra ông Phạm Ngọc Sơn, kết quả cho thấy, nồng độ cồn của người đàn ông này là 0,750 miligam/1 lít khí thở, trong khi mức cho phép là dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở. Điều đáng nói là ông Sơn sau khi bị lập biên bản, xử phạt về lỗi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vẫn một mực khẳng định ông không biết mình bị vi phạm lỗi gì…

 

Trao đổi với phóng viên ông Phạm Ngọc Sơn-Tổ 4, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku giải bầy: “Tôi bị thổi lại kiểm tra, tôi không biết mình vi phạm gì cả, tôi chỉ uống 4 ly rượu thôi rồi về. Nói chung là tôi không biết mình bị vi phạm như thế nào mà lại bị giữ xe, bị lập biên bản…”.

 

Những người đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là họ đã có chất kích thích trong người, trong đó nhiều người tham gia giao thông theo quán tính, rất nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn giao thông. Với trách nhiệm được giao, chúng tôi sẽ làm hết mình, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…”. Trung tá Phan Tiến Doãn-Đội phó Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Pleiku khẳng định. 

Cũng theo trung tá Phan Tiến Doãn, việc người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn vẫn thường xuyên xảy ra. Cụ thể, nhiều người cố tình lảng tránh khi bị yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn hoặc ngậm nhưng không chịu làm. Thậm chí, nhiều người còn có cử chỉ, lời nói xúc phạm với anh em làm nhiệm vụ. Đối với những trường hợp đó, tổ công tác buộc phải sử dụng camera ghi lại hình ảnh để xử lý theo lỗi không chấp hành.

 

Điểm đáng ghi nhận sau hơn 2 tháng mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku đã phát hiện và lập biên bản gần 100 trường hợp, xử phạt hơn 50 trường hợp với tổng số tiền 46 triệu đồng, tước giấy phép lái xe ô tô, mô tô 10 trường hợp.

 

Trung tá Phan Tiến Doãn cho biết thêm: “Đối với những trường hợp vượt quá nồng độ cồn từ 0,25 đến 0,4mg/l khí thở thì chúng tôi phạt 700 nghìn đồng, đối với xe mô tô, tạm giữ 10 ngày. Còn từ 0,4 trở lên thì giữ xe 10 ngày, xử phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 60 ngày…”.

 

Với sự quyết liệt trong công tác xử lý của lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku đã bước đầu làm chuyển biến ý thức của một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong thời gian từ nay đến cuối năm được dự báo là sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, Công an thành phố Pleiku sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Ngoài các tuyến đường trọng điểm, đơn vị sẽ có kế hoạch tuần tra, xử lý trên các tuyến đường nội thành nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…./.

Đoàn Bình-Thanh Sáng

Trả lời