Nữ hiệu trưởng tâm huyết với nghề

Cập nhật 16/4/2016, 12:04:19

        Tâm huyết với nghề, tận tình với trẻ là điều rất đáng trân trọng ở những người giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục. Đáng quý hơn khi đó là những nhà giáo đang ngày đêm miệt mài với sự nghiệp “gieo chữ, trồng người” ở những vùng đất khó như cô Dương Thị Cầm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung, xã Ia Broai, huyện Ia Pa. 

 

Dù ở cương vị nào, là giáo viên hay cán bộ quản lý, cô Cầm đều chung một nhiệt huyết với nghề và tình yêu thương với học sinh.

Là người con đất Hà Tĩnh nhưng cô Dương Thị Cầm lại sớm bén duyên với quê hương Gia Lai bằng nghề dạy học từ năm 1990. Dù ở cương vị nào, là giáo viên hay cán bộ quản lý, cô Cầm đều chung một nhiệt huyết với nghề và tình yêu thương với học sinh. Những hình ảnh các cô đi đến từng nhà vận động học sinh không còn lạ với các điểm trường vùng khó. Không hề có khoản phụ cấp nào, những tấm lòng với học sinh chỉ vì một quyết tâm giúp các em bám lớp bám trường. Hiểu và biết ơn những giáo viên nặng lòng với học trò vùng quê nhiều nhọc nhằn, những phụ huynh từ chỗ không mấy mặn mà với việc học hành của con em giờ cũng cố gắng cho con đến trường đều đặn. Tỷ lệ duy trì sỉ số của Trường tiểu học Quang Trung nhờ đó đã đạt 100%.

Em Ksor H’ Hạ, lớp 4C, Trường TH Quang Trung, huyện Ia Pa cho biết: “Nhà em có bốn chị em, bố mẹ em đi làm xa. Nhà em rất khó khăn nên em nghỉ học. Cô giáo đến nói với bố mẹ em đi học lại. Em rất thích đi học. Lớn lên em ước mơ làm cô giáo”.

Hơn 25 năm gắn bó với nghề giáo ở tỉnh Gia Lai cũng là chừng ấy năm cô Dương Thị Cầm được trải lòng mình trên từng con chữ, gieo vào tâm trí của học sinh vùng khó những mầm xanh hi vọng. Từ vùng thuận lợi hơn chuyển công tác đến vùng khó để làm hiệu trưởng không làm cô Cầm nản lòng mà ngược lại càng thôi thúc ở cô tấm lòng nhiệt huyết với nghề. Cùng với hội đồng sư phạm nhà trường, nữ hiệu trưởng này đã đề ra và thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục được giao.

Cô Vũ Thị Sợi, Phó hiệu trưởng Trường TH Quang Trung, huyện Ia Pa cho biết: “Việc thực hiện chuyên môn của nhà trường dựa vào kế hoạch của hiệu trưởng ngay từ đầu năm. Từ kế hoạch đó, BGH của nhà trường đã tổ chức họp liên tịch ở các tổ khối để đưa ra một số những phương pháp cụ thể đối với việc các lớp duy trì sỉ số học sinh, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, dự giờ, thao giảng… từ những cái đó giúp cho GV tạo ra những cơ hội học hỏi. Cô hiệu trưởng rất năng động, nhiệt tình trong công tác, biết cách lãnh đạo những chỗ GV cần thắc mắc, khó khăn, cô cũng kịp thời nhắc nhở, động viên để các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.      

Nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen  vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước… là những ghi nhận xứng đáng cho những tâm huyết của cô Dương Thị Cầm trong nghề giáo. Để làm được điều này, bản thân cô Dương Thị Cầm luôn phải là người đi đầu để làm gương sáng trong tất cả mọi chuyện. Đó cũng là điều mà người hiệu trưởng này học được từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Cô  Cầm chia sẻ: “ Khi mà lần đầu tiên nói học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tôi thấy  rất khó. Nhưng sau khi tôi áp dụng ở chính bản thân mình và truyền thụ đến cho tập thể đơn vị chúng tôi thấy rất thiết thực. Thứ  nhất, muốn việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân rộng lên thì bản thân mình phải làm trước. Ví dụ về trung thực,  thì phải trung thực trong lời nói, trong việc làm, trung thực trong cách suy nghĩ. Hoặc là về đoàn kết, mình cũng là người công bằng, thẳng thắn thì anh em họ mới theo”… 

Nhờ luôn nghiêm túc, tâm huyết trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để áp dụng vào thực tế công tác, cô Dương Thị Cầm đã góp phần lan tỏa cuộc vận động đầy ý nghĩa này đến tập thể giáo viên và học sinh nhà trường, giúp trường TH Quang Trung vượt qua nhiều khó khăn, hạn chế trở thành đơn vị được UBND tỉnh và huyện Ia Pa tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Còn đối với riêng cô Cầm, món quà quý giá mà cô tâm đắc nhất chính là  niềm tin của đồng nghiệp, học sinh và các bậc phụ huynh./.

Ngô Thanh – Hòa Giang -Viễn Khánh

Trả lời