Không chỉ tập trung ở các đô thị mà tình trạng ô nhiễm môi trường cũng đang là vấn đề đặt ra đối với các vùng nông thôn hiện nay. Môi trường sống bị ô nhiễm, rác thải, nước thải xả trực tiếp ra môi trường – nguyên nhân trước hết và chủ yếu vẫn là do ý thức của người dân chưa cao. Phóng sự được thực hiện tại xã H’Bông, huyện Chư Sê.

Gia súc nuôi nhốt xung quanh nhà…Phân, rác thải vung vãi khắp đường làng… Ngay cả giếng nước sinh hoạt chung của làng cũng chứa đầy rác. Môi trường sống của hơn 130 hộ dân ở làng Ring 1, xã H’Bông ô nhiễm là thế. Nhưng chuyện giữ vệ sinh môi trường ở đây dường như chưa được ai quan tâm, dù biết là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ông Ksor Gòn – Làng Ring 1, xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Nuôi gia súc xung quanh nhà như thế này bốc mùi hôi lắm, mọi người hay bị đau. Trẻ con ở nhà cũng hay bị ghẻ, gây ngứa khắp người”.
Người dân chưa có ý thức giữ vệ sinh môi trường. Việc xử lý rác thải lâu nay vẫn chỉ dừng lại ở việc tùy tiện vứt rác ra xung quanh nhà- điều này không những gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh, nhất là trong thời điểm khan hiếm nguồn nước sinh họạt kèm theo môi trường sống bị ô nhiễm trong mùa khô hạn.
BS Đồng Xuân Đức – Cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Gia Lai nói về khó khăn của ngànhtrong công tác tuyên truyền cho người dân: “ Ở một số làng nhận thức của bà con về vấn đề vệ sinh môi trường còn rất thấp, gia súc gia cầm vẫn còn thả rông trong làng, phân rải rác xung quanh nhà, thậm chí là xung quanh các giếng nước nên rất ô nhiễm. Cái khó của ngành y tế là công tác tuyên truyền vì việc vận động người dân rất là khó khăn. Thời gian tới mong các cấp, các ngành cùng chung tay với ngành y tế để tuyên truyền, vận động người dân làm tốt công tác vệ sinh tại thôn làng, nếu không với tình hình nắng nóng này thì rất dễ gây ra các dịch bệnh đường tiêu hóa”.
Thực tế cho thấy, tiêu chí về môi trường đang là 1 trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống ở khu vực nông thôn, để thực hiện được tiêu chí này, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, cái khó vẫn là làm thế nào để nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân đối với việc bảo vệ môi trường./.
Kim Châu – Lê Thư – Xuân Huy